MỚI NHẤT :
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • HLV Malaysia gửi chiến thư đến U23 Việt Nam

    16:26 Thứ ba 07/06/2022

    BongDa.com.vn HLV Brad Maloney của U23 Malaysia bày tỏ sự tự tin trước thềm cuộc đối đầu với U23 Việt Nam.

    U23 Malaysia đã không còn hy vọng đi tiếp tại VCK U23 châu Á 2022 sau 2 thất bại ê chề trước Hàn Quốc (tỷ số 1-4) và Thái Lan (0-3). Những kết quả không tốt khiến cho dư luận dậy sóng và áp lực dành cho HLV Brad Maloney là khá lớn.

    Tuy nhiên, vị thuyền trưởng người Australia vẫn tỏ ra tự tin và gửi những thông điệp đanh thép đến U23 Việt Nam - đối thủ cuối cùng tại vòng bảng. Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dẫn lại lời phát biểu của HLV Maloney.

    HLV Malaysia gửi chiến thư đến U23 Việt Nam - Bóng Đá

    HLV Maloney hướng đến những điều tích cực trước trận gặp U23 Việt Nam.

    "Chúng tôi đã thi đấu không đúng với thực lực của mình. Tôi nghĩ các cầu thủ đã làm tốt trong 20 phút đầu tiên trước Thái Lan và chúng tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ, đặc biệt là trong trận đấu cuối cùng.

    Đối đầu với Thái Lan, chúng tôi phải liên tục bám đuổi để giành lấy 1 điểm. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Các cầu thủ giờ đây đã lấy lại động lực để thi đấu tốt trong trận đấu cuối cùng với U23 Việt Nam và hy vọng, chúng tôi sẽ trở lại là chính mình với một kết quả tích cực."

    Dư luận Malaysia bày tỏ mong muốn Liên đoàn bóng đá nước này có động thái cứng rắn với HLV Maloney sau những kết quả bết bát từ bán kết SEA Games 31 đến vòng bảng U23 châu Á. Tác giả Avineshwaran của trang The Star (Malaysia) cho rằng, Hổ Malay phải giành chiến thắng trước Việt Nam để cứu lấy lòng tự hào.

    Đăng Huy - theo Saigonthethao.vn | 15:56 07/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...