MỚI NHẤT :
  • Martin Keown: "Eze đã ở một đẳng cấp khác"
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • HLV Mai Đức Chung: 'Ý chí, tinh thần giúp Việt Nam vào tứ kết'

    18:55 Thứ năm 27/01/2022

    Thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam dành lời khen cho các học trò sau khi giành vé vào tứ kết Asian Cup 2022.

    "Trận đấu này rất căng thẳng đối với cả 2 đội. Myanmar có 2 lần vươn lên dẫn trước và tuyển Việt Nam phải bám đuổi. Cả 2 đội đều mắc lỗi và bỏ lỡ nhiều như nhau, nên hòa là kết quả hợp lý", HLV Mai Đức Chung chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu với Myanmar vào chiều 27/1.

    "Tuyển Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nên thể lực chưa được tốt. Nếu không có nhiều ca mắc Covid-19, tuyển Việt Nam sẽ chơi tốt hơn. Chúng tôi thể hiện được tinh thần cố gắng, quyết tâm cao. Đáng lẽ chúng tôi đã phải bỏ giải vì dịch Covid-19 ảnh hưởng quá nặng. Nhưng ý chí của lãnh đạo VFF, tinh thần của toàn đội giúp chúng tôi tiếp tục cố gắng và giành vé vào tứ kết", HLV Đức Chung nói thêm.

     - Bóng Đá

    Tuyết Dung (số 7) ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho tuyển nữ Việt Nam từ pha đá phạt góc trực tiếp. Ảnh: AFC.

    Ở loạt trận cuối bảng C vòng chung kết Asian Cup nữ 2022, tuyển nữ Việt Nam hòa 2-2 trước Myanmar. Các học trò HLV Đức Chung 2 lần bị dẫn trước, nhưng đều gỡ hòa nhờ những bàn thắng của Nguyễn Thị Tuyết Dung và Huỳnh Như.

    Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết với tư cách một trong 2 đội hạng 3 có thành tích tốt. Đối thủ của thầy trò HLV Đức Chung là tuyển nữ Trung Quốc, đội nhất bảng A.

    Thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam nói: "tuyển nữ Trung Quốc rất mạnh ở châu Á. Thời gian nghỉ rất ngắn, chúng tôi cần tranh thủ tận dụng để tập luyện thêm cho các cầu thủ vừa khỏi Covid-19 như Thái Thị Thảo và Nguyễn Thị Bích Thùy. Họ bước vào trận đấu với Myanmar mà chưa được tập buổi nào cùng đồng đội".

    Trận đấu giữa tuyển nữ Trung Quốc và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 30/1.

    Nguyên Khang - Zing.vn | 18:50 27/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...