MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan bảo vệ HCV SEA Games

    22:56 Thứ tư 18/05/2022 | 1

    Vượt qua Myanmar 1-0 ở bán kết, HLV Mai Đức Chung tự tin cùng tuyển nữ Việt Nam hạ Thái Lan ở chung kết để bảo vệ tấm HCV SEA Games.

    Vượt qua đối thủ khó chơi Myanmar 1-0, tuyển nữ Việt Nam ghi tên mình vào trận chung kết SEA Games 31 gặp đại kình địch Thái Lan, tái hiện trận tranh HCV SEA Games 30 trên đất Philippines 3 năm trước.

    Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung rất vui chia sẻ: "Thắng bao nhiêu không quan trọng, 1-0 cũng là thắng. Có những đội chúng tôi tấn công tốt, nhưng cũng có những đội là vật cản. Tôi hài lòng về chiến thuật. Hai đội ngang ngửa nhưng chúng ta sút và cầm bóng nhiều hơn đội bạn.

    Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Philippines đều rất mạnh để tranh HCV Đông Nam Á. Chúng tôi cố hết sức ở SEA Games".

     - Bóng Đá

    HLV Mai Đức Chung.

    Nói về trận chung kết, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: "Tôi mong muốn giành chiến thắng để lập kỷ cho bóng đá Việt Nam, nhưng còn đợi 90 phút nữa. Chúng tôi đợi cầu thủ hồi phục, tính toán thể lực để cầu thủ có điểm rơi trước trận Thái Lan.

    Chúng tôi đã quay video trước trận Thái Lan gặp Philippines. Thái Lan với Philippines đều khó chơi, bởi cầu thủ Việt Nam thấp bé, không khoẻ, chỉ khéo và nhanh, còn các cầu thủ đối thủ đều có sức mạnh, tốc độ và chiều cao tốt hơn.

    Đội tuyển nữ Việt Nam phải tận dụng những quả chuyền nhanh, chơi bóng ngắn, bóng nhỏ. Khi đối thủ áp sát thì chúng tôi đá dài, phải kết hợp bóng ngắn với bóng dài".

     - Bóng Đá

    Huỳnh Như ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

    HLV Mai Đức Chung cho biết ông và các học trò rất hạnh phúc khi chứng kiến bầu không khí lễ hội trên sân Cẩm Phả: "Chúng tôi nhìn hình ảnh khán giả xếp hàng từ sáng, thấy thương và mủi lòng, điều đó giúp tuyển nữ chơi hết sức.

    Cảm ơn người hâm mộ đã đến sân ủng hộ đội tuyển. Hình ảnh người hâm mộ đến sân ủng hộ đội tuyển làm tôi rất hãnh diện, điều đó đã kích thích chúng tôi chiến đấu hết khả năng".

    Trong khi đó, HLV Tin Myint của Myanmar cho biết: "Tôi đặc biệt ấn tượng với Huỳnh Như. Mọi cầu thủ khác đều có kỹ thuật và sức khỏe tốt, nhưng Huỳnh Như là người có khả năng kiểm soát bóng rất tốt, có khả năng dẫn dắt đội và sở hữu lối chơi thông minh. 

     - Bóng Đá

    Bầu không khí rất tuyệt vời trên sân Cẩm Phả.

    Đây là sân nhà nên cầu thủ nữ Việt Nam được cổ vũ, có tâm lý tốt và động lực. Tôi ngạc nhiên với sự cổ động của khán giả".

    Với kết quả giành vé vào chung kết SEA Games 31, thầy trò HLV Mai Đức Chung được VFF thưởng đội 800 triệu đồng; UBND tỉnh Quảng Ninh thưởng 200 triệu đồng; Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam thưởng 300 triệu đồng.

    Huy Phong - Vietnamnet.vn | 22:00 18/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...