MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam quyết giành HCV SEA Games

    17:30 Chủ nhật 08/05/2022

    HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam sẽ làm hết sức để hoàn thành mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games.

    “Tôi rất mừng khi ngày càng có nhiều đội tham dự bóng đá nữ SEA Games. Ngay cả Campuchia, Malaysia cũng chuẩn bị rất kỹ cho SEA Games lần này. Chính điều này làm cho bóng đá nữ Đông Nam Á phát triển.

    Giải đấu năm nay, các đối thủ Thái Lan, Myanmar, Philippines, Myanmar tập trung đầu tư rất tốt với mục tiêu đoạt HCV SEA Games nên Việt Nam phải chơi với phong độ và tinh thần tốt nhất mới đạt được mục tiêu của mình", HLV Mai Đức Chung mở lời trong buổi họp báo trước SEA Games 31.

    Đánh giá về các đối thủ, HLV Mai Đức Chung nói: "Thái Lan hay Myanmar đều là những đội mạnh và nhưng có lẽ họ không gặp may mắn khi đối đầu với tuyển nữ Việt Nam trong các trận đấu gần đây.

     - Bóng Đá

    HLV Mai Đức Chung.

    Sau những kết quả không tốt, tôi nghĩ tại SEA Games 31, Thái Lan và Myanmar đều rất khát khao để có được thành tích tốt bởi họ đều là những đội bóng mạnh và đương nhiên họ có mục tiêu cao.

    Tuyển nữ Việt Nam nỗ lực hết sức mình để chơi tốt nhất để hoàn thành mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games, với tinh thần fair-play để các nước có cái nhìn thiện cảm về đất nước, con người Việt Nam".

    Ở SEA Games 31, cầu thủ trụ cột Thái Thị Thảo bị chấn thương nên lỡ hẹn. HLV Mai Đức Chung cho biết ông rất tiếc nuối nhưng khẳng định luôn có nhiều phương án thay thế.

    Trước trận ra quân gặp Philippines, thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam thể hiện sự quyết tâm: "Chúng tôi xác định để đoạt huy chương thì phải vượt qua mọi đối thủ. Đội nào cũng vậy, không gặp trước thì cũng gặp sau, vì thế chúng tôi sẵn sàng và chuẩn bị tốt cho trận đấu với Philippines”.

     - Bóng Đá

    HLV Miyo Okamoto của tuyển nữ Thái Lan.

    Trong khi đó, HLV Miyo Okamoto của tuyển nữ Thái Lan cho rằng đấu trường SEA Games rất khốc liệt với sự góp mặt của nhiều đội mạnh.

    "Ở SEA Games có đến 4 đội mạnh và cơ hội giành HCV chia đều cho các đội. Thái Lan đã thua Việt Nam ở cuộc cạnh tranh tấm vé dự World Cup nữ 2023 nên chúng tôi sẽ nỗ lực cao nhất để giành chiến thắng. Thái Lan cũng mong muốn được gặp Việt Nam ở trận đấu cuối cùng của giải.

    Tất nhiên, để đến được cái đích đó, cầu thủ chúng tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi không thể xác định trước đội nào sẽ vào bán kết nhưng Thái Lan sẽ nỗ lực giải quyết từng trận đấu”, HLV Miyo Okamoto nói.

    Còn HLV trưởng đội tuyển Myanmar Tin Myint Aung khẳng định đội ông hoàn toàn có cơ hội để gây bất ngờ. HLV Philippines Alen Stajcic cũng khẳng định quyết tâm tranh HCV cùng chủ nhà Việt Nam.

    Diệp Chi - Vietnamnet.vn | 15:30 08/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...