MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • HLV Mai Đức Chung: 'Tôi coi trọng AFF Cup nữ lần này'

    19:09 Thứ hai 04/07/2022

    Nằm ở bảng đấu không có nhiều đối thủ mạnh, HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam coi chặng đường sắp tới ở AFF Cup nữ 2022 là dịp thi đấu bổ ích với các học trò.

    "Sau trận giao hữu với tuyển nữ Pháp, chúng tôi có chuyến đi rất mệt, tốn một ngày di chuyển và tới nửa đêm qua (3/7) mới có mặt tại Philippines. Toàn đội rất mệt mỏi nhưng sau đó có giấc ngủ ngon. Tôi hỏi các cầu thủ có ai bị mất ngủ không, tất cả đều khẳng định mình có sức khỏe tốt, tâm trạng vui vẻ, không vấn đề gì", HLV Mai Đức Chung chia sẻ ở cuộc họp báo trước giải AFF Cup nữ 2022 trưa 4/7.

     - Bóng Đá

    Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch ở AFF Cup nữ 2022. Ảnh: Ngọc Lê.

    Tuyển nữ Việt Nam là một trong số những đội đến Philippines muộn nhất trước giải đấu khu vực. Các học trò HLV Đức Chung chỉ mới có buổi tập nhẹ đầu tiên vào sáng cùng ngày. Ông Chung cập nhật thêm tình hình sức khỏe của các cầu thủ, cho biết có vài trường hợp chấn thương từ lúc tập trung ở trong nước và sau trận gặp Pháp.

    Ông nói: "Tuy nhiên, trước trận gặp Campuchia ngày 7/7, các cầu thủ sẽ hồi phục kịp. Lịch thi đấu trong năm nay rất dày, sau VCK Asian Cup nữ 2022 ở Ấn Độ hồi tháng 2, chúng ta dự SEA Games 31 và tới đây là AFF Cup nữ. Nếu ASIAD không hoãn, đội tiếp tục phải thi đấu vào tháng 9 tới. Dù vậy, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã bố trí lịch tập huấn phù hợp để các cầu thủ bớt áp lực".

    AFF Cup nữ là sân chơi quen thuộc của tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan. Các cô gái Việt Nam vô địch sân chơi này 3 lần, kém Thái Lan 1 lần. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang là đương kim vô địch năm 2019, sẽ chuẩn bị bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

    Ở bảng B, tuyển nữ Việt Nam được đánh giá mạnh nhất khi chỉ phải cạnh tranh với các đối thủ yếu hơn như Lào, Campuchia, Myanmar và Timor Leste. Ông Chung không vì thế mà đánh giá thấp các đối thủ.

    "Tôi rất coi trọng giải đấu lần này. Đây là giải đấu thường xuyên dành cho các đội tuyển nữ, giúp các đội thi đấu cọ xát nhiều, qua đó tiến bộ hơn", ông nói.

    Tuyển nữ Việt Nam được nghỉ ở lượt đầu vòng bảng AFF Cup 2022. Thầy trò HLV Đức Chung sẽ ra quân vào ngày 7/4 trước đối thủ Campuchia.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 12:04 04/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...