MỚI NHẤT :
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • HLV Mai Đức Chung: "Tôi chưa hài lòng về nhân sự ở giải này"

    10:45 Thứ sáu 26/04/2019

    BongDa.com.vn Vào lúc 19 giờ tối nay, đội tuyển U19 nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên gặp U19 nữ Iran tại vòng loại 2 U19 nữ châu Á 2019.

    Chia sẻ tại buổi họp báo trước giải đấu, HLV trưởng U19 nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết, U19 nữ Việt Nam đang trong thời gian trẻ hóa đội hình để hướng đến ĐTQG nên lực lượng nhân sự của đội bóng có rất nhiều người nằm trong độ tuổi 16 và 18, tham gia với mục đích học hỏi, trau dồi kinh nghiệm.

    "Giải đấu này, đội sẽ gặp các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Lebanon và đặc biệt là Iran, dù mới phát triển nhưng họ cho thấy mình có tiềm lực rất tốt.” HLV Mai Đức Chung nói.

     - Bóng Đá

    HLV Mai Đức Chung ở buổi họp báo trước giải đấu.

    Ở thời điểm hiện tại, U19 nữ Việt Nam đã có được đội hình chính thức chuẩn bị cho giải đấu, tuy nhiên, đây không phải lực lượng mạnh nhất bởi nhiều cầu thủ bị dính chấn thương, không thể tham dự.

    "Rõ ràng trong thời điểm hiện tại, tôi với mọi người chưa hài lòng về vấn đề nhân sự, tôi muốn có nhiều hơn thế nữa, VĐV tốt hơn và hoàn chỉnh hơn. Đặc biệt khi đội đang trong thời kì trẻ hóa. Có những VĐV tham dự vòng 1 đang bị chấn thương hoặc phong độ chưa tốt nên chúng ta chưa có lực lượng mạnh nhất trong giải lần này. Chúng tôi đặt ra mục tiêu là cố gắng chiến đấu hết sức mình. Chúng tôi không sợ thua, chỉ sợ không đủ lực lượng để tham gia. Đấy là cái quan trọng nhất.” HLV Mai Đức Chung cho biết.

    Theo HLV Mai Đức Chung, so với 3 đối thủ còn lại, U19 nữ Việt Nam có lợi thế sân nhà và đặc biệt là thời tiết: "Quan trọng nhất là thời tiết và khán giả nhà. Bóng đá nữ có thể hơi ít sự quan tâm nhưng điều đó vẫn có tác động đến các em. Chúng tôi sẽ học hỏi tinh thần của U23 Việt Nam và cố gắng chiến đấu hết sức mình.”

    Còn với HLV trưởng U19 nữ Iran, họ khẳng định muốn đưa bóng đá nữ Iran thành một thế lực giống như bóng đá nam. 

    "Tính đến thời điểm này, tôi đã lên làm HLV 1 năm 2 tháng, chúng tôi đã đến Nga, Bungari, Hàn Quốc… và thi đấu với các CLB. Mục tiêu của chúng tôi là học hỏi kinh nghiệm từ các đối thủ và giành ngôi đầu bảng. Đây sẽ là trải nghiệm tuyệt vời dù kết quả như thế nào.” HLV trưởng Iran nói.

    Minh Anh | 10:08 26/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...