MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • HLV Mai Đức Chung: Phong độ toàn đội chưa đạt mức tốt nhất

    21:01 Chủ nhật 24/09/2023

    BongDa.com.vn HLV Mai Đức Chung chia sẻ với truyền thông trước thềm trận đấu với nữ Bangladesh tại lượt trận 2 bảng D môn bóng đá nữ ASIAD 19.

    Chia sẻ trước buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam chiều ngày 24/09, HLV Mai Đức Chung cho biết các học trò vẫn chưa đạt được phong độ tốt nhất sau khi dồn sức cho vòng chung kết World Cup nữ 2023.

    "Tôi rất coi trọng các đối thủ tại bảng D lần này," vị huấn luyện viên 72 tuổi nói. "Như tôi đã nói tại họp báo, sau trận đấu với Nepal, giai đoạn vừa qua đội tuyển nữ Việt Nam dồn sức để chuẩn bị và thi đấu tại VCK bóng đá nữ thế giới, vì thế ở thời điểm này, phong độ của toàn đội vẫn chưa đạt được mức tốt nhất."

    HLV Mai Đức Chung: Phong độ toàn đội chưa đạt mức tốt nhất - Bóng Đá

     Đội tuyển nữ Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Bangladesh. Ảnh: VFF.

    HLV Mai Đức Chung tỏ ra thận trọng trước đội tuyển nữ Bangladesh dù xếp trên trong bảng xếp hạng FIFA.

    "Tôi và các thành viên ban huấn luyện đã xem trận đấu của đội tuyển nữ Bangladesh và đội tuyển nữ Nhật Bản ở lượt đấu trước. Mặc dù trên bảng xếp hạng FIFA họ nằm ở vị trí thấp hơn chúng ta nhưng không thể chủ quan, toàn đội cần chuẩn bị thật tốt. Ở lượt đầu tiên gặp ĐT nữ Nepal, đối thủ cũng được đánh giá thấp hơn, nhưng họ chơi phòng ngự chặt chẽ khiến chúng ta gặp khó khăn và không thể ghi bàn thắng trong hiệp 1, phải sang đến hiệp 2 mới có được bàn thắng. Đây là điều cần rút kinh nghiệm cho trận đấu vào ngày mai”.

    Cũng trong cuộc trao đổi này, HLV Mai Đức Chung tiếp tục nhắc đến công cuộc trẻ hóa ở đội tuyển nữ Việt Nam.

    "Đội hình vẫn cần có sự xen kẽ thêm vận động viên trẻ vào các vị trí để thử nghiệm và phối hợp cùng các đàn chị. Nếu không có cọ xát thì các bạn không thể tiến bộ được, các cầu thủ trẻ phải được thi đấu quốc tế để phát triển bản thân," HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam nhấn mạnh.

    Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Bangladesh sẽ diễn ra vào lúc 15h00 (giờ Việt Nam) ngày mai (25/9) tại SVĐ Wenzhou Olympic.

    Nam Thành | 20:31 24/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...