MỚI NHẤT :
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • HLV Lư Đình Tuấn: "Không có chuyện CLB Hà Nội vô địch sớm"

    20:46 Thứ bảy 20/08/2022

    Thuyền trưởng đội Bình Dương có những nhận định về khả năng vô địch sớm của CLB Hà Nội sau kết quả diễn ra ở vòng 13 V-League tối 20/8.

    "Hiện tại vẫn còn 13 vòng đấu nữa, cách biệt (giữa các CLB cạnh tranh chức vô địch - PV) là 9 điểm, tức 3 trận thắng. Nếu Hà Nội không làm tốt thì các đội ở sau sẽ đuổi kịp", HLV Lư Đình Tuấn chia sẻ sau trận thua 0-3 trước đội khách Hà Nội trên sân Gò Đậu.

    "Tôi nghĩ CLB Hà Nội đá rất ổn định. Tuy nhiên, đường đến chức vô địch còn dài và hứa hẹn rất gay cấn. Tôi nghĩ các đội như Hải phòng, HAGL, SLNA cũng đặt mục tiêu rất cao và có khả năng vô địch. Tôi nghĩ năm nay sẽ không có chuyện Hà Nội vô địch sớm đâu và mọi thứ sẽ hấp dẫn đến cuối cùng", ông Tuấn trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng vô địch sớm của đại diện đến từ thủ đô.

     - Bóng Đá

    CLB Hà Nội kéo dài mạch thắng 7 trận liên tiếp tại V-League 2022. Ảnh: Y Kiện.

    Trên sân Gò Đậu, ba bàn thắng của Bùi Hoàng Việt Anh, Lucao và Hai Long giúp CLB Hà Nội có chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà Bình Dương. Thắng lợi này giúp đoàn quân của HLV Chun Jae-ho có trận thắng thứ 7 liên tiếp, qua đó xây chắc ngôi đầu V-League với 29 điểm, hơn nhóm đội xếp sau đến 9 điểm.

    Chiến thắng của CLB Hà Nội mang đậm dấu ấn của những tuyển thủ trẻ, trong ngày đội trưởng Nguyễn Văn Quyết gặp vấn đề về sức khoẻ và không thể ra sân. Duy Mạnh, Đức Huy cũng chỉ được tung vào sân trong hiệp 2 khi thế trận gần như trong tầm kiểm soát của CLB Hà Nội.

    "Cầu thủ Hà Nội thực hiện đúng ý đồ chiến thuật. Chúng tôi nỗ lực và các cầu thủ cũng chứng tỏ bản lĩnh khi cầm trịch được thế trận trước chủ nhà Bình Dương. Đợt vừa rồi, chúng tôi bổ sung nhiều cầu thủ. Chính vì vậy, ban huấn luyện tính toán để luân chuyển các cầu thủ, cố gắng bố trí cho phù hợp nhất cho từng trận đấu", HLV Chun Jae-ho của CLB Hà Nội trả lời sau trận đấu.

    Nói về khả năng vô địch tại mùa giải năm nay, nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra khá thận trọng. Ông cho biết: "Phía trước vẫn còn nửa chặng đường và nhiều thứ có thể xảy ra. Chúng tôi đang có lợi thế lớn nhưng không thể chủ quan, đường còn dài và chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực, chắt chiu cơ hội để tiến tới chức vô địch mùa giải này".

    Hiện tại, CLB Hà Nội hơn nhóm đội xếp sau đến 9 điểm và vẫn cho thấy được sức mạnh và sự ổn định qua từng vòng đấu. Ở lượt trận tiếp theo, CLB Hà Nội có chuyến làm khách được dự báo rất khó khăn trước SLNA. Đây được xem là trận quyết định cho con đường tiến đến ngôi vương bởi đội bóng xứ Nghệ chính là đội xếp ngay phía sau CLB Hà Nội trên bảng xếp hạng.

    Y Kiện - Zing.vn | 20:18 20/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...