MỚI NHẤT :
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • HLV Lippi: Cậu ấy vẫn ở lại Man Utd dù từng rất gần Juventus

    11:25 Chủ nhật 08/09/2019

    BongDa.com.vn Một thông tin có thể khiến các cổ động viên của đội chủ sân Old Trafford cảm thấy bất ngờ.

    "Khi bạn hỏi tôi rằng ai là người mà tôi muốn chơi cùng, tôi sẽ nghĩ đến Roy Keane. Thật tiếc tôi đã không thể cùng Roy thi đấu cùng nhau."

    Đó là những gì mà đích thân Sir Bobby Charlton đã dùng để tán dương Roy Keane. Rõ ràng, cựu danh thủ này có một vị trí rất trang trọng trong lịch sử huy hoàng của Manchester United.

    Tuy nhiên, sự nghiệp của Keane có thể rẽ sang một hướng khác nếu như anh chuyển tới Juventus. Theo tiết lộ của HLV kỳ cựu Marcello Lippi, cựu thủ lĩnh của MU từng rất gần với việc khoác áo Lão bà. 

    Dưới đây là những phát biểu của ông được Express dẫn lời:

    "Tôi rất thích Keane. Cậu ấy từng rất gần với việc chuyển sang Juventus"

    ẢNH: Ngày này năm xưa, Arsenal đón một huyền thoại (Vieira) - Bóng Đá

    Roy Keane từng rất gần với việc chuyển tới thi đấu cho Juventus.

    "Thế nhưng sau cùng các bên đã thất bại trong việc đàm phán."

    "Ngoài ra, tôi cũng rất mến Scholes. Solskjaer cũng từng là một cầu thủ rất giỏi. Tôi hi vọng cậu ấy cũng sẽ làm tốt trên cương vị huấn luyện viên."

    Ở một diễn biến khác, vừa qua huyền thoại Roy Keane đã lên tiếng chỉ ra cái tên mà tiền đạo trẻ Marcus Rashford có thể học hỏi:

    "Chúng ta đã nói về ảnh hưởng của Rashford lên các trận đấu trong suốt những năm qua."

    "Đôi khi hình mẫu tốt nhất của cho một cầu thủ lại chính là một người đồng đội của anh ta."

    HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka:

    Anh Tú | 10:00 08/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...