MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • HLV Lee Tae Hoon: "HAGL sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa giải tới"

    10:56 Chủ nhật 20/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng HAGL tỏ ra tin tưởng về sự trở lại của các học trò ở V-League 2020.

    Do đã chính thức cán đích ở vị trí á quân, nên trong cuộc tiếp đón HAGL ở vòng 25, HLV Chung Hae Soung đã tung ra sân với đội hình toàn nội bình và nhiều cầu thủ dự bị.

    Vì vậy, trong ngày nhận huy chương bạc, thầy trò HLV Chung Hae Soung đã bị HAGL đánh bại với tỉ số 1-2.

    HLV Lee Tae Hoon:

     HAGL có chiến thắng quan trọng trước TP.HCM để trụ hạng sớm 1 vòng đấu.

    Trong khi đó, 3 điểm giành được trước TP.HCM giúp HAGL trụ hạng trước 1 vòng đấu. Trong phòng họp báo, HLV Lee Tae Hoon cho biết: “Đây là chiến thắng quan trọng trong thời điểm quyết định. HAGL đã vượt qua được điều đó. Tôi hạnh phúc và mong đội bóng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Trận đấu rất khó khăn nhưng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Trận đấu này hết sức quan trọng với toàn đội."

    Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng HAGL sẽ cũng có thay đổi mạnh mẽ về ngoại binh: "Việc chọn lựa ngoại binh của HAGL còn thiếu may mắn. Mùa tới ngoại binh sẽ khác. Chắc chắn chúng tôi sẽ thay đổi mạnh mẽ”.

    Cuối cùng, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhắn nhủ những điều tích cực đến người hâm mộ đội bóng phố Núi: “Tôi chỉ muốn nói với cầu thủ ở mùa giải tới không được quên khó khăn đã gặp phải trong năm nay. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, đặc biệt là những tuyển thủ Việt Nam. Họ di chuyển, thi đấu liên tục nên không đảm bảo thể trạng. HAGL hứa sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong mùa bóng tới"

    Tịnh Đế | 10:35 20/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...