MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV Lê Thụy Hải: U23 Việt Nam đừng cố thắng

    16:36 Thứ tư 17/01/2018

    BongDa.com.vn HLV Lê Thụy Hải cho rằng U23 Việt Nam không nên chơi với tâm lý phải thắng bằng mọi giá bởi như vậy là quá nguy hiểm.

    Về lý thuyết, lúc này cả 4 đội ở bảng D đều còn nguyên cơ hội đi tiếp. Vì thế chắc chắn U23 Syria sẽ chơi bằng 100% khả năng để có thể giành trọn vẹn 3 điểm trước U23 Việt Nam. Với những gì đã thể hiện trước U23 Hàn Quốc, đoàn quân của HLV Hussein Afash đã cho thấy tiềm năng rất lớn của họ.

    Hiện tại, U23 Việt nam có hai cơ hội để đi tiếp. Điều này khiến HLV Park Hang-seo phải tính toán lựa chọn theo cửa nào, bởi sự chọn lựa đó sẽ quyết định tới lối chơi của U23 Việt Nam trong trận đấu tối nay với U23 Syria.

     - Bóng Đá

     

    Theo HLV kì cựu Lê Thụy Hải, U23 Việt Nam nên chơi với sơ đồ và chiến thuật giống như 2 trận trước thay vì mạo hiểm đá đôi công với đội bạn: “So với Australia, Syria không hơn thể lực. nhưng nếu chúng ta nghĩ mình thắng Australia rồi đòi thắng Syria thì hỏng. HLV Park Hang-seo tất nhiên phải giữ nguyên đội hình vì không còn ai tốt hơn.

    Còn thay người chiến thuật thì rất hợp lý. Như trận trước Công Phượng bị bế tắc, thể lực suy giảm thì cần thay một người vào. Văn Toàn vào sân thay Đức Chinh để khuấy động cũng là hợp lý. Văn Đức vào sân tranh cướp cũng rất tốt.”

    Ông Hải “lơ” nhấn mạnh: “Để thắng được Syria thì không dễ đâu. Nếu ta xác định hòa, để có 4 điểm và mong đi tiếp thì hợp lý. Chúng ta chỉ nên tính 1 điểm thôi còn mong thắng Syria thì dễ thua. Chúng ta cần chơi giống như 2 trận vừa rồi. Syria thì không bằng 2 đội kia nhưng chúng ta cũng không bằng họ.”

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam nên thận trọng trước U23 Syria.

    Trái ngược với không khí lạc quan của U23 Việt Nam, HLV Hussein Afash (U23 Syria) lại tỏ ra vô cùng thận trọng trước trận cầu quyết định: “U23 Việt Nam là đội bóng có tổ chức tốt và chúng tôi hiểu được chất lượng của họ. Với sơ đồ gồm 5 hậu vệ, 4 tiền vệ, 1 tiền đạo, họ di chuyển rất nhanh khi tổ chức phản công. Chúng tôi đã nghiên cứu điểm mạnh và điểm yếu của họ ở trận đấu với U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần phân tích nhiều hơn nữa, để có thể vào trận với tâm thế tốt nhất.

    Sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng với U23 Australia, các đội bóng ở bảng D đều có cơ hội đi tiếp. Chúng tôi thấy rằng thành tích đối đầu giữa các đội bóng sẽ quyết định tấm vé vào tứ kết.”

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 16:00 17/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...