MỚI NHẤT :
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • HLV Lê Thụy Hải: "U23 Triều Tiên là đội cửa trên so với U23 Việt Nam"

    17:45 Thứ bảy 30/03/2019 | 14

    BongDa.com.vn HLV Lê Thụy Hải đã có những nhận xét về cơ hội của đội U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á năm 2020.

    Vòng loại U23 Châu Á tại Hà Nội, đội U23 Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi liên tiếp giành 3 chiến thắng trước Brunei (6-0), Indonesia (1-0) và Thái Lan (4-0) để giành vị trí nhất bảng. Đặc biệt, màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu với đại diện xứ chùa vàng đã làm người hâm mộ thêm tin tưởng vào lứa cầu thủ trẻ mới của bóng đá Việt Nam, nhất là khi dàn trụ cột đã đưa chúng ta đến với trận chung kết ở Thường Châu năm trước như Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường hay Đỗ Duy Mạnh không góp mặt lần này. 

    Kết quả vừa qua cũng giúp thầy trò HLV Park Hang-seo được xếp vào nhóm hạt giống thứ nhất ở giải đấu sang năm, chung với chủ nhà Thái Lan, đương kim vô địch Uzbekistan và đại diện vừa vô địch Asian Cup, Qatar. 

    HLV Lê Thụy Hải nói về U23 Việt Nam:

    U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 ở giải U23 Châu Á 2020.  

    Tuy nhiên, các đối thủ ở những nhánh còn lại của chúng ta cũng không hề đơn giản khi Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Iraq (nhóm 2), Trung Quốc, Australia, Jordan, Ả Rập Saudi (nhóm 3) và Syria, Iran, UAE, Bahrain (nhóm 4) đều là những đội bóng đã khẳng định được thực lực ở châu lục.

    Đáng chú ý, các đại diện ở nhóm 2 đều rất mạnh và được xem như những thách thức lớn dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở giải tới. Nhận xét về các đối thủ thuộc nhóm này, HLV Lê Thụy Hải cho biết trên Soha: "So với Hàn Quốc, chúng ta vẫn ở "cửa dưới" thôi. Năm 2018 lực lượng của chúng ta rất mạnh, nhưng gặp họ chúng ta vẫn thua. Tôi cho rằng nếu gặp lại Hàn Quốc, chúng ta cũng sẽ rất khó khăn. Lứa cầu thủ U23 Hàn Quốc đã vô địch ASIAD có rất nhiều cầu thủ trẻ và giờ đây cũng cầu thủ đó sẽ còn lợi hại hơn nữa.

    Về Nhật Bản, chiến thắng của Việt Nam trước họ (1-0) ở vòng bảng ASIAD có nhiều may mắn và không đáng để nhắc lại. Lứa cầu thủ đó của Nhật Bản cũng rất trẻ, họ tham gia thi đấu để rèn luyện nhằm hướng tới Olympic 2020 nên khi trưởng thành sẽ rất mạnh. Việt Nam cũng sẽ rất khó khăn nếu gặp phải Nhật Bản.

    HLV Lê Thụy Hải nói về U23 Việt Nam:

    HLV Lê Thụy Hải đánh giá rất cao lứa cầu thủ trẻ của Triều Tiên.  

    Tuy nhiên, khả năng để Hàn Quốc hay Nhật Bản thắng đậm Việt Nam là không cao đâu, nếu chúng ta có thua họ cũng chỉ thua ít thôi. Triều Tiên có thể không đáng ngại như Hàn Quốc, Nhật Bản, nhưng họ cũng rất mạnh đấy và đặc biệt, thể hình, thể lực của họ rất tốt. Bởi vậy họ vẫn là đội cửa trên so với Việt Nam.

    Iraq cũng rất mạnh, nhưng về lối chơi của họ thì chúng ta lại không ngại. Vì thế trong các đội thuộc nhóm hạt giống số 2, cơ hội của Việt Nam trước Iraq là khả quan nhất, có thể là 50 - 50".   

    Phi Yến | 13:29 30/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...