MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • HLV Lê Thụy Hải: "Dù có HLV Nhật Bản, nhưng Việt Nam chẳng ngán Thái Lan"

    10:30 Thứ tư 24/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Nhà cầm quân kì cựu Lê Thụy Hải đã có những chia sẻ về trận đấu giữa ĐT Thái Lan và Việt Nam sắp tới.

    Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, kết quả bốc thăm đưa tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu rất thú vị, với sự góp mặt của 4 đội bóng Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Đội bóng còn lại của bảng G là UAE. Đây được đánh giá là bảng đấu không hề dễ dàng đối với thầy trò HLV Park Hang-seo bởi họ đều quá "quen mặt" nhau.

    HLV Lê Thụy Hải:

     ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam hứa hẹn sẽ có trận đấu hấp dẫn.

    Ở lượt trận ra quân, ĐT Việt Nam sẽ có chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn trước chủ nhà ĐT Thái Lan vào ngày 5/9.

    Chia sẻ trên Saostar, HLV Lê Thụy Hải cho biết: "Thời điểm này, tuyển Việt Nam không có nhiều sự thay đổi lớn trong việc tìm nhân tố mới. Tôi nghĩ HLV Park Hang-seo sẽ dùng bộ khung cũ cho vòng loại World Cup 2022. Đó là cái khó của HLV Park Hang-seo, nhất là nhiều trụ cột đang chưa thể hiện tốt ở V-League, một phần vì cày ải quá nhiều.

    Ngược lại, Thái Lan có điều đáng chờ đợi là bổ nhiệm HLV Nhật Bản. Chúng ta chưa cần bàn nhiều đến chuyên môn vì phải chờ xem Thái Lan đá như thế nào. Nhưng ông ấy từng dẫn dắt Nhật Bản dự World Cup, suýt tạo bất ngờ trước Bỉ ở vòng đấu loại trực tiếp. Điều này cho thấy ông ấy là một nhà cầm quân giỏi, có đẳng cấp ở châu Á. Tôi nghĩ không kém gì ông Park Hang-seo.

    Một điều khác, HLV Nhật Bản có tính tổ chức và kỷ luật rất cao. Đây có thể là điểm nhấn lớn trong cách chơi của Thái Lan dưới thời HLV Nhật Bản."

    Tuy nhiên, nhà câm quân này cho rằng ĐT Việt Nam chẳng có gì phải e ngại đối thủ: "Dù có một số bất lợi so với Thái Lan, nhất là phải đá sân khách, nhưng tôi nghĩ tuyển Việt Nam chẳng ngán Thái Lan. Chúng ta đã thắng họ ngay trên sân khách ở King's Cup thì không còn mang tâm lý e ngại như trong quá khứ. Tuyển Việt Nam bây giờ là một tập thể giàu kinh nghiệm, chơi gắn kết và khát khao chiến thắng rất cao.

    HLV Lê Thụy Hải:

     ĐT Việt Nam không còn ngán Thái Lan.

    Tôi hy vọng tuyển Việt Nam sẽ có một kết quả tốt trước Thái Lan, qua đó sẽ giải quyết đối thủ khi đá lượt về trên sân nhà.

    Dự kiến, sân nhà của CLB Bangkok United là SVĐ Thammasat sẽ được sử dụng cho trận đấu ra quân của Thái Lan gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại năm nay.

    Tịnh Đế | 10:10 24/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...