MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • HLV Lào: 'Chúng tôi sẽ không để Việt Nam thoải mái chơi bóng'

    13:25 Thứ ba 20/12/2022

    Ông Michael Weiss tự tin với sự chuẩn bị của tuyển Lào trước Việt Nam ở trận ra quân AFF Cup 2022 dù đánh giá đối thủ cao hơn.

    HLV Lào: 'Chúng tôi sẽ không để Việt Nam thoải mái chơi bóng' - Bóng Đá

    HLV người Đức tự tin vào phần chuẩn bị và sẽ tìm cách tiếp cận trận đấu với Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Ngay phần mở đầu họp báo, HLV người Đức khẳng định Việt Nam có thể vô địch AFF Cup 2022. "Việt Nam sẽ thắng giải. Họ là đội mạnh. Đội ngũ Hàn Quốc xây dựng được lực lượng kỷ luật và đoàn kết trong 5 năm qua. Tất nhiên, Việt Nam có thể giành chiến thắng", ông Weiss thẳng thắn chia sẻ.

    "Nói vậy nhưng không có nghĩa chúng tôi sẽ để Việt Nam thoải mái chơi bóng. Họ sẽ gặp khó khăn nhất định với một tuyển Lào khác so với 2 năm về trước. Thú thật là tôi không hề muốn so sánh nhưng tinh thần là điều khác nhất của Lào", cựu thủ môn này khẳng định.

    Tuyển Lào tập luyện chăm chỉ và rèn quân gắt gao hai tháng qua. Họ tập huấn ở nhiều nơi và chơi nhiều trận giao hữu. Mục tiêu của đội tuyển Lào không phải là thể hiện ở AFF Cup mà là SEA Games 32 tại Campuchia. Vì vậy, ông Weiss muốn pha trộn sức trẻ và kinh nghiệm của hai nhóm cầu thủ.

    HLV Lào: 'Chúng tôi sẽ không để Việt Nam thoải mái chơi bóng' - Bóng Đá

    Billy được HLV người Đức đánh giá cao dù một thời gian dài không thi đấu. Ảnh: Quang Thịnh. 

    "Đây là đội U23 với 5 cầu thủ lớn tuổi hơn. Chúng tôi nhìn về tương lai và muốn có trải nghiệm tốt ở giải đấu này. Chúng tôi không ngồi nhà xem tivi, ăn rồi ngủ. Thời gian qua, cả đội mổ xẻ từng trận đấu trong một tháng để phân tích từng chi tiết nhỏ nhất, tìm ra chiến thuật phù hợp nhất và tìm ra mấu chốt với tuyển Việt Nam", ông thầy sinh năm 1965 nói.

    HLV người Đức không thích cách truyền thông đánh giá thấp tuyển Lào dù trình độ hai bên có chênh lệch. Có quá ít thông tin về đội nên báo chí đặt nhiều câu hỏi cho ông trả lời. "Lào tập luyện suốt 2 tháng qua chứ không phải gom các cầu thủ đến đội được vài ngày", HLV Weiss nhấn mạnh.

    Ông cũng cho rằng quá trình chuẩn bị đã xong và chỉ còn chọn việc tiếp cận trận đấu với Việt Nam như thế nào. Trong thành phần tuyển Lào dự giải, ngôi sao gốc Pháp Billy Ketkeophomphone được quan tâm nhất. Cầu thủ sinh năm 1990 không thi đấu một thời gian dài vì chưa tìm được bến đỗ mới thời gian qua.

    "Billy không chơi bóng trong thời gian dài nhưng cậu ấy luôn đầy năng lượng. Cậu ấy có thể không có thể trạng tốt nhất nhưng vẫn là tiền đạo nguy hiểm. Kinh nghiệm của Billy có thể quyết định trận đấu trong 1 phút ở vòng cấm địa", ông thầy người Đức nhấn mạnh.

    HLV Michael Weiss cũng đánh giá cao Vongchiengkham Soukaphone với những quả sút phạt cố định rất nguy hiểm. "Cậu ấy còn rất khá trong phòng ngự cùng những quả sút xa cũng như sút cố định. Điều đó mang lại lợi thế cho Lào ngay cả khi nó không phải là một bàn thắng", nhà cầm quân này kết luận.

    Quang Thịnh (Từ Vientiane, Lào) | 12:29 20/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...