MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • HLV Klopp phản ứng khi mất suất dự Champions League

    16:09 Thứ bảy 27/05/2023

    BongDa.com.vn Qua Sky Sports, HLV Jurgen Klopp chấp nhận rằng Liverpool đã trải qua một mùa bóng không như ý.

     

    Ở nửa đầu mùa bóng 2022/23, Liverpool đã có những màn trình diễn khá thất vọng. Vào cuối mùa, họ hồi sinh mạnh mẽ, nhưng đã quá muộn để bắt kịp Man United và Newcastle United.

    Jurgen Klopp reacts to Manchester United qualifying for Champions League instead of Liverpool FC - Bóng Đá

     Klopp thất vọng khi Liverpool mất suất dự Champions League.

    Sau trận hòa với Aston Villa vào cuối tuần trước, trong khi Man United giành được 3 điểm quan trọng trước Bournemouth, HLV Klopp hiểu rằng cơ hội của Liverpool đã không còn.

    Vị chiến lược gia người Đức lên tiếng: "Thực tế là chúng tôi không giành được vé dự Champions League mùa tới, thậm chí tôi đã biết sau trận đấu với Aston Villa. Tôi lạc quan nhưng vào thời điểm đó, tôi không nhìn thấy cơ hội.

    Kể từ sau World Cup, số điểm chúng tôi có được là khá tốt. Nếu chúng tôi có thể làm điều đó trong cả mùa giải thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

    Sẽ là một mùa giải bình thường nếu chúng tôi kết thúc ở vị trí thứ 4. Không tuyệt vời, nhưng vẫn có chất lượng. Đôi khi bạn phải chấp nhận nó. Tôi đã ở đây 7 năm rưỡi, mọi thứ không phải lúc nào cũng thuận lợi và đôi khi có những bước đi xuống.

    Thật tốt khi tôi ở đây lâu như vậy nhưng bạn phải tái tạo lại mọi thứ."

    Minh Tuấn | 15:39 27/05/2023
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...