MỚI NHẤT :
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • HLV Kiatisuk tuyên bố HAGL sẽ thắng Hà Nội 1-0

    18:44 Thứ bảy 13/08/2022

    HLV Kiatisuk tự tin cho biết HAGL sẽ có chiến thắng đầu tiên trước Hà Nội sau 10 năm toàn hòa và thua trên sân Hàng Đẫy.

    "Hiện nay chúng tôi có đầy đủ đội hình, không thiếu cầu thủ chủ chốt nào. Một trận đấu với đội bóng mạnh hàng đầu V-League nên cầu thủ chúng tôi rất vui và thú vị. Đây là cơ hội để cầu thủ hai đội chơi một trận cống hiến cho khán giả. Tôi không nghĩ về quá khứ 10 năm chưa thắng Hà Nội. Nhưng ngày mai HAGL sẽ thắng 1-0", HLV Kiatisuk phát biểu trong buổi họp báo trước trận Hà Nội vs HAGL, vòng 12 V-League 2022.

    HAGL liên tục thay đổi băng thủ quân nhiều vòng đấu vừa qua, HLV Kiatisuk cho biết: “Công Phượng chắc chắn là đội trưởng ở trận gặp Hà Nội. Cậu ấy có cơ hội thể hiện, và chúng tôi muốn đặt thêm một chút áp lực dành cho Phượng”.

     - Bóng Đá

    HLV Kiatisuk.

    “Trước trận đấu chúng tôi luôn phân tích đối thủ kỹ, và trận ngày mai có thể đá với sơ đồ chiến thuật mới, chẳng hạn 4-3-3. Thực sự ra trận đấu ngày mai cũng là một trong những trận đấu ở V-League. Chúng tôi muốn vận hành chiến thuật trơn tru, hướng tới trận đấu cống hiến, nhiều niềm vui. Toàn đội đang hào hứng trước đối thủ mạnh, và các cầu thủ muốn đá hết khả năng”, thuyền trưởng người Thái Lan chia sẻ.

    HLV Kiatisuk nói về việc Hà Nội không còn Quang Hải: “Quang Hải từng là nhạc trưởng của đội, nhưng Hà Nội là đội bóng chơi tập thể chứ không phải dựa vào cá nhân. Việc không có Quang Hải không ảnh hưởng gì. Hà Nội có nhiều cầu thủ lứa U23 và ĐTQG”.

     - Bóng Đá

    HLV Chun Jae Ho.

    Trong khi đó, HLV Chun Jae Ho của CLB Hà Nội cho biết: "Chúng tôi có 1 tuần chuẩn bị cho trận đấu này. Bầu không khí, thể trạng của các cầu thủ tốt. Tôi tin tưởng trận gặp HAGL toàn đội có một trận đấu thể hiện hay. Dù khoảng cách của chúng tôi với HAGL là 4 điểm nhưng vẫn phải có sự chuẩn bị. Bản thân tôi muốn giành chiến thắng bằng lối chơi kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo nhiều cơ hội hơn, vì thế phải có một chiến thuật thật tốt.

    Không chỉ HAGL mà đội bóng nào cũng có ưu, nhược điểm riêng. HAGL đá 3-5-2, nên tiền vệ trung tâm của họ là mối lo ngại vì kiểm soát bóng tốt. Hai bên cánh cũng vậy, nên chúng tôi phải có sự chú ý. Bên cạnh đó hàng công của HAGL có khả năng dứt điểm tốt, buộc hậu vệ Hà Nội phải kèm chặt. Dù vậy hàng phòng ngự là điểm yếu của họ. Chúng tôi sẽ khai thác để giành chiến thắng".

     - Bóng Đá

    Hà Nội và HAGL đều quyết chơi cống hiến.

    Đội trưởng Văn Quyết nhấn mạnh: "Tôi cho rằng lịch sử Hà Nội chưa thua HAGL trên sân Hàng Đẫy 10 năm qua không có ý nghĩa gì. Trận đấu ngày mai toàn đội có sự chuẩn bị tốt và có một vài thành viên mới. Chúng tôi dành sự tôn trọng cao nhất với HAGL. Hà Nội sẽ chơi một trận thực sự xuất sắc. Dù ảnh hưởng của bão nhưng Hà Nội không nghỉ buổi tập nào.

    Đá với HAGL có nhiều cảm xúc. Họ có nhiều cầu thủ tiềm năng. Hà Nội thi đấu trên sân nhà hay sân khách, tôi ghi nhiều bàn thắng, nhưng tất cả không lớn bằng kết quả của Hà Nội. Tôi hy vọng trận này mai có những cá nhân tỏa sáng để Hà Nội giành chiến thắng, qua đó giữ ngôi đầu bảng".

    Trận đấu giữa Hà Nội vs HAGL diễn ra vào lúc 19h15 ngày 14/8 trên SVĐ Hàng Đẫy.

    Đại Nam - Vietnamnet.vn | 17:13 13/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...