MỚI NHẤT :
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • HLV Kiatisuk: 'Tôi vẫn hạnh phúc dù thất bại'

    21:46 Thứ năm 28/04/2022

    HAGL nhận kết quả thua 0-2 trước Yokohama F. Marinos trong trận đấu áp chót ở bảng H AFC Champions League 2022 chiều 28/4 trên sân Thống Nhất.

    "Tôi vẫn thấy hạnh phúc, vui khi các cầu thủ ra sân và chiến đấu hết mình sau 5 lượt trận. Ví dụ như Nguyễn Văn Toàn, cậu ấy thi đấu như không hề biết mệt và luôn nêu cao tinh thần thi đấu. Trong bóng đá không chỉ có may mắn không, mà còn có tinh thần thi đấu", nhà cầm quân người Thái trình bày.

    Kiatisuk bình thản trả lời câu hỏi của phóng viên trang tin The-AFC của ban tổ chức về kết quả vừa qua. HAGL có 2 điểm sau 2 trận hòa, chưa có chiến thắng nào và để thua 3 trận. Đội chủ nhà nhiều khả năng phải né vị trí chót bảng với Sydney FC ở loạt trận cuối.

     - Bóng Đá

    Hàng thủ HAGL không đảm bảo chất lượng trước đội bóng mạnh như Yokohama F. Marinos. Ảnh: Quang Thịnh.

    "Hôm nay là trận đấu khó khăn của HAGL. Họ hơn chúng tôi mọi thứ từ kỹ thuật, thể lực đến thể hình. Cầu thủ HAGL đã học hỏi nhiều điều từ đội bóng chất lượng như Yokohama F. Marinos. HAGL chơi nỗ lực nhưng không thể bằng đối thủ với có thể 2-3 đội hình"Kiatisuk Senamuang đánh giá về trận thua 0-2.

    "Không phải trận nào tôi cũng có thể đưa cầu thủ trẻ vào đội hình xuất phát. Chúng tôi phải tính toán làm sao có điểm nữa chứ không chỉ là cơ hội cho cầu thủ trẻ. Tôi phải tính toán thời điểm như hôm nay Công Phượng và Xuân Trường mệt, thì mới đưa các cầu thủ trẻ vào để họ tích lũy kinh nghiệm cho những trận tới".

    Hai bàn thua của HAGL có tình huống sút phạt đền thành bàn của tiền đạo số 10 Marcos Junior ở phút 36. Bàn thua còn lại tiếp tục đến từ tình huống chống bóng bổng không tốt của hàng thủ HAGL. Hatanaka bật cao nhất để đánh bại trung vệ cao 1,98 m của HAGL và khuất phục thủ môn Huỳnh Tuấn Linh.

    HLV Keven Muscat của Yokohama F Marinos nói: "Tôi hài lòng với kết quả hôm nay. Chúng tôi cải thiện tốt hơn cả thể lực nữa. Thi đấu các trận đầu khó khăn, những tình huống ăn bàn đều từ các pha chuyển đội trạng thái và cầu thủ đã tận dụng tốt các cơ hội".

    "Chúng tôi dành sự tập trung tối đa. Tôi sẽ tinh chỉnh cho các cầu thủ để họ có khoảng cách trình độ gần nhau. Yokohama F. Marinos sẽ duy trì sự quyết tâm, không quan tâm đến các kết quả khác. Chúng tôi ngày càng chơi hay hơn khi thích nghi với điều kiện thi đấu ở TP.HCM cho đến lúc này", nhà cầm quân người Australia nói.

    Quang Thịnh - Zing.vn | 20:49 28/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...