MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • HLV Kiatisuk muốn gọi 7 tuyển thủ hội quân đá cúp Hoàng đế Quang Trung

    18:58 Thứ ba 04/01/2022

    Chia sẻ trước ngày khởi tranh cúp Hoàng đế Quang Trung, HLV Kiatisuk muốn nhóm Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường nghỉ ngơi ít ngày trước khi hội quân để thi đấu ở Bình Định

    Chiều 4-1, BTC giải bóng đá giao hữu cúp Hoàng đế Quang Trung đã tiến hành họp kỹ thuật cũng như chia sẻ thông tin đến giới truyền thông xung quanh giải đấu lần đầu tiên trở lại sân Quy Nhơn sau 14 năm vắng bóng. Ngày 5-1, giải sẽ khởi tranh với hai cặp đấu B.Bình Dương gặp HAGL lúc 16 giờ và chủ nhà Topenland Bình Định gặp SHB Đà Nẵng vào lúc 18 giờ 30 (Onsport trực tiếp cả hai trận đấu).

     - Bóng Đá

    HLV Kiatisuk cùng đại diện CLB Topenland Bình Định và BTC giải tham dự cuộc họp kỹ thuật chiều 4-1.

    Điều mà người hâm mộ Bình Định quan tâm là trong 3 đội bóng khách mời, liệu CLB HAGL có mang đến giải nhóm 7 tuyển thủ Quốc gia vốn được nhiều người yêu thích gồm Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Hồng Duy, Văn Thanh và Văn Toàn hay không? Sáng 4-1, nhóm tuyển thủ Quốc gia này đã được phép xả trại, về nghỉ ngơi thăm gia đình, bạn bè hoặc đi du lịch. Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân lại vào ngày 13-1.

    Giải đáp cho câu hỏi này, phó BTC giải - ông Nguyễn Công Tâm chia sẻ: "Bên lề cuộc họp kỹ thuật, trao đổi với tôi, HLV Kiatisuk của HAGL cho biết rất muốn đưa 7 tuyển thủ đến dự giải, vừa để ráp đội hình, vừa để tri ân BTC giải đấu, người hâm mộ đã yêu mến đội bóng phố núi. Tôi hy vọng, HLV Kiatisuk và 7 tuyển thủ có thể tham dự ít nhất 1 trận đấu".

    Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các trận đấu diễn ra trong các ngày 5, 7 và 9-1 sẽ không bán vé cho khán giả vào sân. Mặc dù vậy, BTC giải lên sẵn phương án, trong trường hợp thành phố Quy Nhơn có sự chuyển biến trong công tác chống dịch, vẫn có thể cân nhắc bán vé 10% - 15% sức chứa sân Quy Nhơn ở lượt trận cuối.

    Anh Dũng - Nld.com.vn | 18:12 04/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...