MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • HLV Kiatisuk: 'HAGL cần được thông cảm'

    20:39 Thứ tư 08/02/2023

    HLV Kiatisuk Senamuang tiếc nuối khi không thể giành trọn 3 điểm sau trận hòa 1-1 trước Bình Dương tại vòng 2 V-League tối 8/2.

     - Bóng Đá

    HLV Kiatisuk gặp không ít khó khăn khi dẫn dắt nhiều cầu thủ trẻ ở mùa giải này. Ảnh: Nguyên Khang.

    "Các cầu thủ trẻ sẽ phải rút ra bài học sau trận này khi thua ở những phút cuối cùng. Ở trận đấu này, CLB Bình Dương có nhiều cầu thủ ngoại chất lượng, có tiền đạo hay nhất V-League (Rimario), có chân sút số một của đội tuyển (Nguyễn Tiến Linh) nên mục tiêu của chúng tôi là chơi chặt chẽ. HAGL thi đấu tốt trong hiệp một và có một số cơ hội ngon ăn", HLV Kiatisuk chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận.

    "Sang hiệp 2, HAGL có bàn thắng sớm và tạo ra 3, 4 cơ hội nữa nhưng tiếc là không thể ghi thêm bàn thắng. HAGL cũng cần được thông cảm vì chúng tôi có nhiều cầu thủ trong đội hình. Chúng tôi cần nhiều thời gian để họ phát triển, tiến bộ. Nếu thành công, dàn cầu thủ trẻ sẽ có thể thi đấu đỉnh cao trong nhiều năm nữa. Tôi luôn dặn họ không được sợ hãi", HLV Kiatisuk nói thêm.

     - Bóng Đá

    HAGL không thể rời sân Gò Đậu với trọn vẹn 3 điểm. Ảnh: Nguyên Khang.

    Tối 8/2, HAGL đánh rơi chiến thắng trên sân Gò Đậu của Bình Dương. Phút 51, Châu Ngọc Quang ghi bàn giúp đoàn quân của HLV Kiatisuk vươn lên dẫn trước bằng một pha xử lý khéo léo. Đến phút 91, Rimario Gordon dứt điểm cận thành, gỡ hòa cho đội chủ nhà.

    Bên kia chiến tuyến, HLV Lư Đình Tuấn cho biết ông hài lòng với kết quả trận đấu. Ông dành lời khen cho các học trò khi đã không bỏ cuộc, nỗ lực đến phút cuối cùng để gỡ hòa.

    Thuyền trưởng CLB Bình Dương cũng đưa ra nhận định về đối thủ: "HAGL chơi tốt hơn sau hai trận. Họ thể hiện được sự gắn kết. Các cầu thủ ngôi sao như Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn đã ra đi nhưng họ vẫn còn nhiều cầu thủ giỏi như Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương. Các cầu thủ trẻ như Dụng Quang Nho, Nguyễn Thanh Nhân, Trần Bảo Toàn... cũng dần trưởng thành."

    "Chúng ta không thể đánh giá HAGL là đội yếu. Mục tiêu của họ ở mùa giải này là top 6 mà. Tôi nghĩ đội hình hiện tại của HAGL không giàu kinh nghiệm như mùa trước nhưng tôi tin rằng khát vọng của tuổi trẻ sẽ bù đắp được những khoảng trống về chuyên môn", HLV Lư Đình Tuấn Khẳng định.

    Sau vòng này, HAGL sẽ có chuyến làm khách tới sân của Nam Định ở vòng 3. Đây là trận cầu được dự đoán rất hấp dẫn khi Nam Định đang toàn thắng sau hai vòng. Về phần Bình Dương, họ cũng hành quân tới một "chảo lửa" khác là Quy Nhơn của Bình Định.

    Nguyên Khang | 19:51 08/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...