MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • HLV Kiatisak: "Tuấn Anh chơi hay nhất trận đấu gặp Thái Lan"

    08:59 Thứ bảy 07/09/2019 | 9

    BongDa.com.vn Trao đổi với truyền thông Việt Nam, nhận xét về các học trò của HLV Park Hang-seo, "Zico Thái" phải thốt lên rằng, Tuấn Anh là người chơi hay nhất trận đấu trên sân Thammasat.

    Không còn trực tiếp ngồi trong ca-bin dẫn dắt bóng đá Thái Lan, thế nhưng HLV Kiatisak vẫn theo rất sát những diễn biến của bóng đá xứ chùa vàng. Chắc chắn ở trận siêu kinh điển của bóng đá khu vực Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan, "Zico Thái" không thể bỏ lỡ.

    HLV Kiatisak:

     Zico Thái đánh giá rất cao tố chất của Tuấn Anh ở tuyến tiền vệ của ĐT Việt Nam. 

    Trong quá khứ HLV Kiatisak là người đầu tiên đưa Thái Lan đến vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup, tuy nhiên có những bất đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan nên "Zico Thái" mất ghế thuyền trưởng. Chia sẻ về trận đấu giữa ĐT Viêt Nam với Thái Lan ngày 05/09 vừa qua với truyền thông Việt Nam, HLV Kiatisak cho biết: "Chúc mừng Việt Nam đã có 1 điểm trước Thái Lan. Hôm qua các bạn đã có trận đấu hay trên sân của chúng tôi. Việt Nam là đội bóng tốt, nếu màn trình diễn hôm qua dựa trên những pha phản công và tốc độ, tôi nghĩ 1 điểm mà tuyển Thái Lan có trước Việt Nam là chấp nhận được."

    Rõ ràng những áp lực mà ĐT Việt Nam phải gánh chịu khi thi đấu trên sân Thammasat là vô cùng lớn. Tuy nhiên, dưới "bộ não" của HLV Park Hang-seo mọi thứ trở nên đơn giản và được hóa giải một cách dễ dàng. Ông thầy người Hàn Quốc đã có đấu pháp cực hay để tiếp cận trận đấu. Ông để Hùng Dũng và Tuấn Anh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. 

    HLV Kiatisak:

    Tuấn Anh có trận đấu xuất sắc khi đối đầu với nhiều tiền vệ đẳng cấp của Thái Lan. 

    Hũng Dũng là cầu thủ thiên về đánh chặn, có thể lực và lối chơi máu lửa. Trong khi đó Tuấn Anh là chân chuyền và phát động tấn công cực tốt cho đoàn quân áo đỏ. Miếng đánh thứ hai mà ông Park muốn tạo ra đó là những đường chuyền vượt tuyến của Ngọc Hải, Tiến Dũng,..lên tuyến trên hay chếch biên cho Hoàng "bò", Hồng Duy và Văn Toàn những cầu thủ có xu hướng tạo ra sự khách biệt. 

    Không nói nhiều về vị thuyền trưởng của ĐT Việt Nam, tuy nhiên khi nhắc đến một cái tên chơi hay nhất trong màu áo đỏ, "Zico Thái" khẳng định: "Tôi đánh giá Tuấn Anh là cầu thủ hay nhất trận. Cậu ấy có tố chất của một thủ lĩnh. Với tôi, Thái Lan là nơi tôi sinh ra, còn Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của tôi. Vì vậy tôi mong cả hai cùng có vé đi tiếp."

    Phương Nam | 22:10 06/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...