MỚI NHẤT :
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • HLV Kiatisak nói 1 điều phũ phàng về bóng đá Việt Nam sau tấm HCV SEA Games

    08:03 Thứ năm 12/12/2019 | 47

    BongDa.com.vn HLV Kiatisak Senamuang đã có những nhận định về sự phát triển của bóng đá Việt Nam sau chiến tích HCV SEA Games 30.

    U22 Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ săn vàng tại SEA Games 30. Họ đã chứng tỏ được sức mạnh của mình sau 6 trận thắng và 1 trận hoà, đặc biệt là chiến thắng 3-0 trước U22 Indonesia ở trận Chung kết.

    HLV Kiatisak nói lời phũ phàng về bóng đá Việt Nam sau chiếc HCV SEA Games - Bóng Đá

     HLV Kiatisak có những nhận định về bóng đá Việt Nam trên trang Siamsport.

    Chứng kiến màn trình diễn của Rồng vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á, cựu HLV ĐT Thái Lan Kiatisak Senamuang đã có những chia sẻ trên Siamsport (Thái Lan): "Đây là một thành quả rất đáng khen ngợi và chúc mừng của bóng đá Việt Nam. Từ năm 2013, tôi đã từng nói 10 năm nữa Việt Nam chưa thể đánh bại được Thái Lan. Và giờ thì chỉ sau 6,7 năm, họ đã lột xác và phát triển như vũ bão. Họ đã vô địch AFF Cup và mới đây là SEA Games. Đáng chú ý hơn, lứa cầu thủ nòng cốt có tuổi đời khá trẻ 22-23 tuổi.

    Tuy nhiên, dù Việt Nam có vô địch nhiều nhưng khó để nói họ đã vượt mặt Thái Lan chúng ta. Bởi lẽ ở những làm chạm trán trực tiếp ở các trận đấu chính thức giữa 2 nền bóng đá, Việt Nam chưa thắng được Thái Lan. Nếu nói họ là số 1, thì Voi chiến là ngoại hạng. Và ở trận đấu giữa U22 Thái Lan và Việt Nam tại SEA Games, tôi nghĩ chúng ta vẫn nhỉnh hơn Rồng vàng.

    Điều các cầu thủ Thái Lan cần làm lúc này chính là phải chuyên tâm tập luyện, nâng cao mình và sớm trở lại với chính mình."

    Đăng Huy | 08:03 12/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...