MỚI NHẤT :
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • HLV Kiatisak: Đã quên "tuyên bố 10 năm" và công nhận sức mạnh của ĐT Việt Nam

    08:50 Thứ bảy 07/09/2019 | 8

    BongDa.com.vn Cựu HLV ĐT Thái Lan Kiatisak Senamuang đã chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất trong thành phần ĐT Việt Nam trong trận đấu vừa qua.

    ĐT Việt Nam đã giành được điểm số đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sau khi cầm hoà ĐT Thái Lan tại sân Thammasat. Kết quả này giúp cả Việt Nam và Thái Lan lần lượt xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3 tại bảng G khi Malaysia đã giành chiến thắng trước Indonesia.

    HLV Kiatisak chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất của ĐT Việt Nam trong trận hoà Thái Lan - Bóng Đá

     

    Với tư cách là cựu HLV ĐT Thái Lan, Kiatisak Senamuang dành nhiều sự quan tâm đến trận đại chiến diễn ra vào đêm 05/09 vừa qua. Và ông cũng có nhiều phát biểu trên truyền thông về cuộc chạm trán nhiều duyên nợ này. Mới đây, cựu công thần của HAGL đã có những phát biểu trên Báo Bóng đá: "Tôi xin gửi lời chúc mừng đến ĐT Việt Nam khi đã có 1 điểm trước ĐT Thái Lan ngay trên sân khách. Các bạn đã có trận đấu hay trên sân của chúng tôi.

    Theo quan điểm đánh giá của tôi, Nguyễn Tuấn Anh là cầu thủ hay nhất trận. Nói về dự đoán ở bảng đấu này, với tôi, Thái Lan là nơi tôi sinh ra, còn Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của tôi, thế nên tôi mong cả hai cùng có vé đi tiếp."

    Trước đó, Zico Thái cũng chia sẻ về điều đáng tiếc khiến cho trận cầu Thái Lan và Việt Nam không được hấp dẫn như đúng định nghĩa của nó: "Tôi nghĩ rằng khó đánh giá được kết quả trận đấu này là tốt hay không. Trước trận đấu, trời mưa rất to làm cho sân bị ướt. Các cầu thủ đã không thi đấu được với tốc độ cao. Đội Việt Nam cũng đã chơi tốt. Tôi nghĩ 1 điểm đối với ĐT Thái Lan vẫn ổn."

    Với những nhận định xung quanh trận đấu vừa qua, có thể thấy Kiatisak đã có những góc nhìn và quan niệm khác về sức mạnh của bóng đá Việt Nam. Ông là một người rất am hiểu bóng đá đất nước hình chữ S khi có thời gian dài thi đấu và làm công tác huấn luyện tại HAGL. Tuy nhiên, khi trở về Thái Lan làm HLV trưởng ĐTQG, thời thế lúc này vẫn nằm trong tay Voi chiến và vì thế ông cứ mang trong tâm khảm của mình một suy nghĩ có phần tiêu cực về ĐT Việt Nam.

    Chắc hẳn NHM chưa quên rằng, ở thời điểm sau khi U23 Việt Nam lọt vào trận chung kết U23 châu Á 2018 không lâu (đầu năm 2018), Zico Thái có phát biểu trên Four Four Two phiên bản Thái: "Người Thái đang mơ dự World Cup. Nhưng người Việt lại chỉ muốn thắng được Thái Lan.

    Việt Nam thể hiện được khả năng của họ ở cấp độ giải đấu trẻ nhưng ở cấp ĐTQG, tôi nghĩ phải mất 10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan. Thái Lan rõ ràng vẫn là đội mạnh hơn hiện tại, thậm chí đã vươn tầm châu Á."

    Kiatisak:  - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đã chơi sòng phẳng với ĐT Thái Lan.

    Và hiện tại, với những thành tích của bóng đá Việt Nam dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, sự ngạo nghễ của Zico Thái đã tự mất đi, thay vào đó là sự khiêm nhường và tôn trọng. ĐT Thái Lan thời hậu Kiatisak rất mong manh, họ thua cả ĐT Malaysia ở 2 trận bán kết AFF Cup 2018, thua trắng ở King's Cup 2019 trước Việt Nam và Ấn Độ. Và đó là những lý do nội tại khiến tiền đạo lẫy lừng 1 thời của bóng đá xứ sở chùa vàng phải thay đổi quan điểm.

    Đăng Huy | 08:49 07/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...