MỚI NHẤT :
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • HLV “khủng nhất” muốn thay thầy Park; Báo Malaysia mừng ra mặt vì tổn thất của Việt Nam

    17:38 Thứ ba 01/11/2022

    BongDa.com.vn Một HLV từng lên ngôi tại giải VĐQG Tây Ban Nha (La Liga) đã ứng cử vào chiếc ghế nóng của ĐT Việt Nam.

    HLV “khủng nhất” muốn thay thầy Park

    Ghế mà HLV Park Hang-seo sẽ để lại tại ĐT Việt Nam sau AFF Cup 2022 đang nóng lên từng ngày với một số ứng viên khủng. Theo nhiều nguồn tin, ông Javier Clemente – người Tây Ban Nha đã nộp đơn xin ứng cử tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ở vai trò thuyền trưởng. Đây được xem là ứng viên tiếng tăm nhất muốn dẫn dắt Những chiến binh Sao Vàng.

    HLV “khủng nhất” muốn thay thầy Park; Báo Malaysia mừng ra mặt vì tổn thất của Việt Nam - Bóng Đá

    HLV Javier Clemente muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam.

    Trong quá khứ, HLV Javier Clemente từng giành 2 chức vô địch La Liga, 1 Copa del Rey, 1 siêu cúp Tây Ban Nha và cũng là huấn luyện viên xuất sắc nhất La Liga trong 3 mùa giải. Ông cũng từng dẫn dắt ĐT xứ Bò tót trong giai đoạn 1992 đến 1998. Hiện tại, chiến lược gia sinh năm 1950 vừa hết hạn hợp đồng với ĐT Libya.

    Người Indonesia không cản thầy Shin ra đi

    Tương lai của HLV Shin-Tae-yong đang trở thành đề tài bàn luận nóng hổi tại Indonesia. Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc được cho rằng sẵn sàng từ chức nếu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI)- Mochamad Iriawan bị bay ghế trong thời gian tới. Có nhiều tin đồn ông sẽ đến Việt Nam thay thế HLV Park Hang-seo.

    HLV “khủng nhất” muốn thay thầy Park; Báo Malaysia mừng ra mặt vì tổn thất của Việt Nam - Bóng Đá

    Người Indonesia mở đường cho ông Shin Tae-yong ra đi.

    Nói về điều này, Tổng thư ký PSSI - Yunus Nusi đã có những phát biểu trên Instagram: “Chúng tôi chưa biết HLV Shin Tae-yong có đến ĐT Việt Nam hay không. Nhưng chúng tôi để Shin Tae-yong toàn quyền quyết định chuyện đi ở và không can thiệp vào sự lựa chọn của ông ấy".

    Xác định sân nhà cho ĐT Việt Nam

    Dưới sự đồng ý của Tổng cục Thể dục Thể thao, các trận đấu tới trên sân nhà của ĐT Việt Nam sẽ được tổ chức tại Mỹ Đình. Điều này là tin vui với NHM bởi đây là SVĐ có sức chứa lớn nhất nước ta với 40.000 khán giả. Tại Mỹ Đình, Những chiến binh Sao Vàng thường đạt được nhiều kết quả khả quan trước các đối thủ.

    Sân Mỹ Đình sẽ được tổ chức trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Borussia Dortmund vào ngày 30/11. Sau đó, đây cũng là nơi mà đoàn quân HLV Park Hang-seo tiếp đón Malaysia và Myanmar tại vòng bảng AFF Cup. Nếu tiến sâu tại đấu trường ĐNÁ, Mỹ Đình cũng sẽ tiếp đón các đội khách tại bán kết và trận tranh ngôi vô địch.

    Báo Malaysia mừng ra mặt vì tổn thất của Việt Nam

    Trước thông tin Nguyễn Quang Hải sẽ không thể tham dự AFF Cup 2022 vị bận thi đấu cho Pau FC, truyền thông ĐNÁ tỏ ra khá vui mừng. Và mới nhất, tờ Vocket FC của Malaysia cho rằng, ĐT Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn khi thiếu vắng “Hải con” ở giải đấu tới.

    HLV “khủng nhất” muốn thay thầy Park; Báo Malaysia mừng ra mặt vì tổn thất của Việt Nam - Bóng Đá

    Nguyễn Quang Hải vắng mặt tại AFF Cup 2022.

    Tác giả của Vocket FC viết: Việt Nam giờ đây phải làm quen với việc không có Quang Hải, phải làm quen với việc thiếu đi ngôi sao thường là trung tâm trong lối chơi của toàn đội".

    V-League tin dùng trọng tài ngoại

    Ban tổ chức giải VĐQG sẽ tiếp tục mời thêm một số trọng tại ngoại điều khiển các trận đấu quan trọng có ảnh hưởng đến ngôi vô địch và xuống hạng tại V-League 2022. Tổ trọng tài Thái Lan gồm trọng tài chính Mongkolchai Pechsri sẽ cầm còi trận Đà Nẵng - Sài Gòn FC tại vòng 23.

    Trong khi đó, màn đọ sức có ảnh hưởng đến vị trí tranh huy chương giữa Viettel và Bình Định sẽ do các ông vua áo đen người Malaysia điều khiển. Rõ ràng, những sai sót của các trọng tài nội đang khiến ban tổ chức V-League phải hành động và họ đã mời trọng tài ngoại trong phần còn lại của mùa giải.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 17:08 01/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...