MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • HLV Joachim Low chia tay EURO bằng hành động... ăn gỉ mũi

    04:18 Thứ tư 30/06/2021

    BongDa.com.vn Tiếp tục là hành động kỳ quặc đến từ vị trí của HLV Joachim Low trong ngày tuyển Đức nhận thất bại trước Tam sư ở vòng 1/8 EURO 2020.

    HLV Joachim Low chia tay EURO bằng hành động... ăn gỉ mũi - Bóng Đá

     Trận đại chiến giữa tuyển Anh và Đức trên sân Wembley thuộc vòng 1/8 EURO diễn ra tương đối căng thẳng.

    HLV Joachim Low chia tay EURO bằng hành động... ăn gỉ mũi - Bóng Đá

     Tuy nhiên Tam sư là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Họ có bàn thắng mở tỷ số do công của Raheem Sterling trong hiệp 2.

    HLV Joachim Low chia tay EURO bằng hành động... ăn gỉ mũi - Bóng Đá

     Kế đó, Harry Kane chính thức mở tài khoản ở EURO năm nay với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Anh.

    HLV Joachim Low chia tay EURO bằng hành động... ăn gỉ mũi - Bóng Đá

     HLV Joachim Low gần như bất lực khi đứng bên ngoài đường biên. Và đó là thời điểm ông có hành động khá kỳ quặc.

    HLV Joachim Low chia tay EURO bằng hành động... ăn gỉ mũi - Bóng Đá

     Chiến lược gia người Đức lấy tay đưa lên mũi...

    HLV Joachim Low chia tay EURO bằng hành động... ăn gỉ mũi - Bóng Đá

     Sau đó là động thái nếm gỉ mũi quen thuộc.

    HLV Joachim Low chia tay EURO bằng hành động... ăn gỉ mũi - Bóng Đá

     Trong quá khứ, vị HLV này cũng từng để lại những hình ảnh không thể kỳ quặc hơn.

    HLV Joachim Low chia tay EURO bằng hành động... ăn gỉ mũi - Bóng Đá

     Hành động khác của Low trong một trận đấu với tuyển Pháp trong quá khứ. Sau khi EURO này khép lại, ông sẽ chính thức chia tay tuyển Đức.

    HLV Joachim Low chia tay EURO bằng hành động... ăn gỉ mũi - Bóng Đá

     Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, tuyển Đức không phải không có cơ hội. Thomas Muller có tình huống đối mặt với thủ thành Jordan Pickford nhưng cú dứt điểm của anh lại thiếu một chút sự chính xác.

    HLV Joachim Low chia tay EURO bằng hành động... ăn gỉ mũi - Bóng Đá

     Chung cuộc, tuyển Anh giành chiến thắng 2-0. Họ xứng đáng đi tiếp khi tận dụng cơ hội tốt hơn. Tam sư chơi chắc chắn và tỏ ra khá lỳ lợm ở kỳ EURO năm nay.

    HLV Joachim Low chia sẻ về cuộc đối đầu tuyển Anh 

     
    Tiểu Lam | 03:48 30/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...