MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • HLV Indonesia: 'Tôi biết trước tuyển Việt Nam sẽ thắng dễ Campuchia'

    22:54 Chủ nhật 19/12/2021

    Huấn luyện viên (HLV) trưởng Shin Tae-yong chia sẻ tuyển Indonesia chỉ có thắng đậm Malaysia mới đảm bảo ngôi đầu bảng B AFF Cup 2020.

    "Trước trận này, tuyển Việt Nam và Indonesia bằng điểm, nhưng chúng tôi xếp hạng cao hơn nhờ chênh lệch hiệu số bàn thắng - bại, nhưng khoảng cách không nhiều (+6 so với +5). Tôi nghĩ tuyển Việt Nam sẽ thắng dễ Campuchia, nên chúng tôi buộc phải ghi nhiều bàn trận này. Chúng tôi đã cố gắng và hoàn thành mục tiêu đứng đầu bảng", HLV Shin Tae-yong chia sẻ sau trận đấu tối 19/12.

    Indonesia chỉ cần hòa Malaysia là có vé vào bán kếtAFF Cup 2020. Nhưng thầy trò HLV Shin không muốn dừng lại ở một điểm. Họ đã thi đấu với tinh thần khao khát chiến thắng và giành thắng lợi chung cuộc 4-1, khiến nhà đương kim á quân của giải bị loại từ vòng bảng.

     - Bóng Đá

    Indonesia vượt qua Malaysia bằng thế trận áp đảo hoàn toàn.

    "Trước trận, tôi đã dặn học trò, bị dẫn trước thì cũng đừng sợ sệt mà cứ tiếp tục chơi tự tin hết khả năng, không bao giờ bỏ cuộc ở những tình huống tranh chấp 50-50, và chúng tôi đã thắng. Tôi cũng đã có sự phân tích đối thủ và đưa ra thay đổi chiến thuật phù hợp", ông Shin chia sẻ bí quyết đánh bại Malaysia.

    Bên phía tuyển Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe tỏ rõ sự thất vọng sau trận thua đậm ngoài dự đoán.

    "Malaysia đã chơi tốt trong khoảng thời gian đầu trận. Tuy nhiên, họ không duy trì được sự ổn định và để đối thủ chơi lấn lướt trong khoảng thời gian sau đó. Cầu thủ Indonesia nhanh nhẹn và hiếu chiến, trong khi Malaysia không có bộ đôi trung vệ tốt nhất. Tôi thất vọng với kết quả này, nhưng vẫn phải cố gắng bước tiếp ở những giải tới", HLV Tan cho hay.

    Ông tiếp tục: "So với Indonesia và tuyển Việt Nam, Malaysia không có sự chuẩn bị tốt bằng. Họ có những đợt tập trung trong nước và tập huấn quốc tế, chúng tôi không có sự chuẩn bị tốt đến thế nên không thể có thể lực tốt nhất cho giải này".

    Trả lời câu hỏi của Zing về lối đá bạo lực pha chút tiểu xảo của Indonesia, ông Tan thể hiện sự chuyên nghiệp.

    "Bóng đá là môn thể thao của những sự va chạm. Tôi không muốn bàn về công tác điều hành của trọng tài. Chúng tôi đã thể hiện sự chuyên nghiệp, dù đối phương có đá kiểu gì đi nữa. Tôi đã dặn các cầu thủ hãy mặc kệ trọng tài, chỉ tập trung vào trận đấu", thuyền trưởng tuyển Malaysia cho hay.

    "Về màn trình diễn của Dion Cools, tôi đã nói là đội bóng không thể dựa 100% vào một cá nhân. Sự có mặt của Cools giúp Malaysia cân bằng hơn, có nhiều động lực thi đấu hơn trước. Nhưng đáng tiếc là trận này đội bị dẫn trước quá nhanh, nên tôi buộc phải đưa Cools lên đá cao hơn, cùng với Gulherme de Paula, với nhiệm vụ ghi bàn san bằng tỷ số. Chúng tôi đã không gặp may", ông Tan cho biết.

    Tại vòng bán kết, Indonesia sẽ gặp Singapore ở lượt đầu vào ngày 22/12, còn tuyển Việt Nam gặp Thái Lan vào ngày 23/12.

    Bảo Ngọc - Zing.vn | 22:32 19/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...