MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • HLV Indonesia than phiền vì cơm hộp tại AFF Cup

    11:00 Thứ ba 28/12/2021

    Ông Shin Tae-yong cho rằng các cầu thủ không nạp đủ dinh dưỡng để có thể thi đấu ở cường độ cao nhất tại AFF Cup 2020.

    "Tôi đang cố gắng truyền lối chơi cho đội tuyển Indonesia. Thật không may, ở giải đấu này, chúng tôi chỉ ăn cơm hộp", CNN Indonesia trích dẫn chia sẻ của chiến lược gia Hàn Quốc.

    Theo truyền thông Indonesia, kể từ khi đội tuyển quốc gia nước này đến Singapore, ban tổ chức AFF Cup đã cung cấp thực phẩm không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng các cầu thủ. Họ chỉ được bố trí cơm hộp.

    Trước đó, trợ lý huấn luyện tuyển Indonesia Dzenan Radoncic đã đưa ra lời chỉ trích về món ăn mà ban tổ chức AFF Cup cung cấp. Truyền thông Indonesia cho rằng thực phẩm ban tổ chức cung cấp là quá ít đối với những cầu thủ cần ăn số lượng lớn và đủ chất đạm. Điều này liên quan đến việc các cầu thủ cần nạp năng lượng để tập luyện và thi đấu.

    HLV Indonesia than phiền vì cơm hộp tại AFF Cup - Bóng Đá

    Một suất cơm tại AFF Cup 2020. Ảnh: Siam Sport. 

    Trong những ngày đầu đến Singapore, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng lên tiếng về phần cơm hộp. "Ngoài chuyện mệt mỏi về thể chất vì tập luyện thì tinh thần cũng là vấn đề. Cả đội gặp khó khăn trong việc ăn uống. Chúng tôi vẫn lạc quan dù không còn cách nào cải thiện. Toàn đội đang cố gắng suy nghĩ tích cực để cải thiện tình trạng này".

    Bên cạnh chuyện ăn uống, ông Shin Tae-yong còn lo lắng về khả năng sút xa của các học trò trước trận chung kết. Tuyển Indonesia đã ghi 18 bàn, nhiều nhất giải, nhưng 17 bàn trong số đó được thực hiện ở vùng cấm. Pha sút xa thành bàn duy nhất do Pratanma Arhan thực hiện trong trận thắng Malaysia.

    "Không nhiều cầu thủ Indonesia có khả năng sút xa. Vì vậy, tôi đã đưa ra hướng dẫn để có thêm những đường chuyền đột phá trước khung thành. Đó là cách tốt nhất lúc này. Tấn công để ghi bàn càng nhanh. Có lẽ đó là lý do chúng tôi không sút xa nhiều", ông Shin cho biết.

    Trước trận chung kết gặp Thái Lan, huấn luyện viên Shin cũng đón nhận tin vui khi tiếp tục dẫn dắt Indonesia hướng tới các giải đấu vào năm sau, bất chấp việc có giành chức vô địch AFF Cup hay không.

    Thông tin này được Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Zainudin Amali xác nhận trong lễ trao thưởng cho các vận động viên xuất sắc năm hôm 27/12. Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã chuẩn bị kế hoạch và tiền thưởng để trao tặng Shin Tae-yong và học trò.

    Indonesia đang hướng tới danh hiệu AFF Cup đầu tiên. Họ sẽ đọ sức với Thái Lan ở 2 lượt trận ngày 29/12 và 1/1/2022.

    Duy Minh | 07:52 28/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...