MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • HLV Hữu Thắng: "U22 Việt Nam thi đấu vì màu cờ sắc áo trước ngôi sao K-League"

    18:53 Thứ sáu 28/07/2017 | 1

    BongDa.com.vn Không quan trọng thắng hay thua ở trận đấu gặp ngôi sao K-League, tuy nhiên điều HLV Hữu Thắng mong muốn là các học trò hãy chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

     - Bóng Đá

     HLV trưởng U22 Việt Nam và HLV trưởng ngôi sao K-League cùng hai đội trưởng. Ảnh: Giang Nguyễn.

    Chiều 28/7, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức họp báo trước trận giao hữu quốc tế U22 Việt Nam - Đội Các ngôi sao K-League (Hàn Quốc) vào ngày mai 29/07 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Chia sẻ về bóng đá Hàn Quốc, đặc biệt đối đầu với các ngôi sao bóng đá xứ Kim Chi khi có mặt tại Việt Nam, HLV Hữu Thắng nói: “Tôi rất ấn tượng với tinh thần và sự máu lửa của bóng đá Hàn Quốc ở cả cấp CLB cũng như ĐTQG. Đặc biệt là tại kỳ World Cup mà Hàn Quốc và Nhật Bản đồng chủ nhà, bóng đá của châu Á cũng rạng danh rất nhiều nhờ sự phát triển của Hàn Quốc. Tôi hy vọng rằng Việt Nam cũng sẽ có những bước phát triển, lộ trình và kế hoạch cụ thể về bóng đá để vươn lên tầm châu lục như Hàn Quốc và Nhật Bản ở khu vực châu Á.”

    Xuân Trường là cầu thủ duy nhất của Việt Nam đang thi đấu ở giải cao nhất của bóng đá Hàn Quốc, nói về cậu học trò cưng Hữu Thắng nhận xét: “Tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ còn nhiều Xuân Trường hơn nữa được thi đấu tại nền bóng đá phát triển như Hàn Quốc. Nếu có nhiều những cầu thủ được đi thi đấu ở các giải Quốc tế sẽ là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, đây sẽ là nguồn nhân tài bổ sung cho các đội tuyển Quốc gia.” Theo đó, tiền vệ quê Tuyên Quang rất vinh dự và háo hức khi được đối đầu với các cầu thủ K-League, vì trong số đó có người là đồng đội của anh ở Gangwon, có người là đối thủ mà anh đã muốn đối đầu so tài từ rất lâu. Đây chắc chắn sẽ một trận đấu mà bản thân Xuân Trường sẽ học hỏi được nhiều điều.

     - Bóng Đá

     HLV Hữu Thắng đánh giá cao bóng đá Hàn Quốc, hy vọng các học trò thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Ảnh: Giang Nguyễn.

    Chia sẻ về mục tiêu của trận đấu ngày mai gặp các ngôi sao của K-League, HLV trưởng U22 Việt Nam cho hay: “U22 Việt Nam sẽ đá đẹp, cống hiến hết mình trước hết là vì hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Hơn nữa đây cũng sẽ là cơ hội tốt cho các cầu thủ trẻ học hỏi. Đúng vậy đây là một trận đấu hữu nghị, chúng ta không cần thiết phải cố gắng thắng hay thua. Toàn đội sẽ hướng đến một trận đấu đẹp cống hiến cho khán giả và cũng vì niềm tự hào màu cờ sắc áo.” 

    Bên kia chuyến tuyến khi nói về các cầu thủ Việt Nam và đội bóng ngôi sao K-League HLV Hàn Quốc cho biết: “Ở Hàn Quốc chúng tôi đề cao sự luân chuyển bóng liên tục, vì thế thể lực đóng vai trò yếu tố vô cùng quan trọng. Tôi nghĩ các cầu thủ Việt Nam cần phải cải thiện thể lực nhiều hơn nữa để có thể thích nghi tại Hàn Quốc, có lẽ Xuân Trường là một trường hợp như thế. Dù điều kiện tập luyện và thi đấu ở đây khác ở Hàn Quốc nhưng các cầu thủ của chúng tôi đều là những người chuyên nghiệp, vậy nên đây sẽ không phải vấn đề quá lớn khi thi đấu tại Việt Nam.”

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 18:30 28/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...