MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • HLV Hữu Thắng từ chức sau thất bại trước U22 Thái Lan

    17:28 Thứ năm 24/08/2017 | 27

    BongDa.com.vn Ngay sau thất bại 0-3 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã xin từ chức tại cuộc họp báo sau trận đấu.

    Đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam bước vào SEA Games 29 với kì vọng lớn lao, tuy nhiên, đội quân của HLV Hữu Thắng chỉ để lại nỗi thất vọng cùng cực cho NHM. Sau 2 trận đầu ra quân ấn tượng, U22 Việt Nam đã bị U22 Indonesia cầm hòa đầy tiếc nuối. Mới nhất, trong lần đụng độ kình địch U22 Thái Lan - trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết, U22 Việt Nam đã nhận lấy thất bại 0-3 muối mặt.

    Trong buổi họp báo sau trận, HLV Hữu Thắng đã nhận hết sai lầm về mình, đặc biệt là ở công tác tư tưởng, khiến các cầu thủ không thể giữ được cái đầu lạnh. Ngoài ra, vị chiến lược gia xứ Nghệ cũng lên tiếng chỉ trích giới truyền thông đã 'đánh' quá mạnh vào tâm lý của U22 Việt Nam sau trận hòa trước U22 Indonisa.

    HLV Hữu Thắng từ chức sau thất bại trước U22 Thái Lan - Bóng Đá

      HLV Hữu Thắng từ chức sau thất bại trước U22 Thái Lan.

    HLV Hữu Thắng chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu: "Tôi xin nhận hết trách nhiệm về mình. Tôi xin từ chức HLV trưởng U22 Việt Nam. Tôi muốn nhường chức vụ này cho người xứng đáng hơn. Xin giới truyền thông đừng chỉ trích cầu thủ của tôi. Tôi xin nhận hết trách nhiệm về thất bại ngày hôm nay của U22 Việt Nam.

    Tôi xin từ chức, đó không phải quyết định vội vàng. U22 Việt Nam ra về với vị trí không tốt thế này, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Hy vọng sẽ có những chuyên gia khác lên thay và giúp nền bóng đá Việt Nam sang một trang mới tốt đẹp hơn.

    Tôi nghĩ sai lầm của Minh Long là do lỗi của tôi. Tôi đã không giữ được nhiệt huyết và tập trung cho các học trò. Tôi nghĩ sức ép đầu tiên chính là từ dư luận. Ban huấn luyện đã cùng các cầu thủ xem băng hình các trận đấu để giải tỏa sức ép. Sự mong đợi của người hâm mộ là chính đáng, nhưng rất tiếc kết quả các trận đấu vòng bảng lại không như tính toán của chúng tôi!"

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 17:08 24/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...