MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U20 Việt Nam đã thi đấu xuất thần'

    18:40 Thứ năm 09/03/2023

    Trong cuộc phỏng vấn nhanh sau khi về nước, HLV Hoàng Anh Tuấn dành nhiều lời khen cho các học trò ở U20 Việt Nam.

    Chiều 9/3, U20 Việt Nam về đến sân bay Nội Bài sau khi dừng chân ở vòng chung kết U20 châu Á 2023. Tại đây, HLV Hoàng Anh Tuấn có cuộc chia sẻ với giới truyền thông về giải đấu trên đất Uzbekistan và điều ông mong muốn để bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa.

    HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U20 Việt Nam đã thi đấu xuất thần' - Bóng Đá

    U20 Việt Nam đã đánh bại Australia, Qatar và chơi quả cảm trước Iran. Ảnh: Bảo Ngọc.

    * PV: Điều gì khiến HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng nhất ở các học trò?

    - HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi không có gì nói nhiều về các cầu thủ. Các bạn cũng đã thấy được U20 Việt Nam thi đấu xuất thần. Tinh thần, chất lượng thi đấu và đặc biệt là kết quả đều rất tốt, đó là điều hài lòng nhất.

    * Ông có tiếc nuối không khi U20 Việt Nam suýt có bàn thắng từ cú đánh đầu của Quốc Việt trong những phút cuối trận gặp U20 Iran? (Nếu Quốc Việt ghi bàn, U20 Việt Nam sẽ vào tứ kết - PV).

    - Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta cần phải nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng U20 Iran xứng đáng giành chiến thắng trước Việt Nam. Iran không phải là một đội Đông Nam Á.

    Tôi nghĩ thành tích của U20 Việt Nam ở giải đấu này là chấp nhận được. Thông qua những trận đấu mà chúng ta chơi tốt, tôi nghĩ chúng ta không sai nếu đặt nhiều niềm tin hơn vào bóng đá Việt Nam trong tương lai.

    Tiếc nuối thì ai cũng tiếc, từ tôi, cầu thủ và người hâm mộ. Đi tiếp là điều tốt, nhưng khi dừng lại, U20 Việt Nam cũng đã có một hành trình đẹp.

    * Thế hệ U20 Việt Nam dự giải châu Á 2016 nhiều ngôi sao, nhưng thế hệ này cũng có nhiều pha phối hợp bài bản hơn. Ông đánh giá gì về hai lứa cầu thủ này?

    - Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Giờ hãy nhìn lại, nòng cốt của lứa 2016 giờ đang ở đâu? Họ là những nhân tố chủ chốt ở đội tuyển quốc gia. Đó là điều mấu chốt. Tôi nghĩ 2, 3 năm nữa, lứa cầu thủ này của U20 Việt Nam cũng như các đàn anh Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh, Tấn Tài.

    HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U20 Việt Nam đã thi đấu xuất thần' - Bóng Đá

    Hồ Văn Cường là một trong số ít các cầu thủ U20 Việt Nam được thi đấu ở V-League. Ảnh: VFF.

    * Ông đánh giá gì về cơ hội ra sân của cầu thủ U20 Việt Nam khi trở về CLB?

    - Để một cầu thủ ra sân thường xuyên, chúng ta cần xem xét nhiều yếu tố. Đó là một vấn đề vĩ mô. Chúng ta phải chờ xem các CLB có đồng tình hay không, triết lý các HLV ra sao. Tôi luôn nói với cầu thủ là phải tập luyện nhiều hơn, chăm chỉ hơn để có thể ra sân hàng tuần. Với các cầu thủ đã được ra sân rồi, tôi luôn dặn dò họ phải nỗ lực giữ được vị trí.

    * Gần đây, các đội trẻ Việt Nam thi đấu sòng phẳng với các đội trẻ châu Á, ông nghĩ gì về điều này?

    - Bóng đá Việt Nam thay đổi rất nhiều. Các CLB quan tâm đến đào tạo trẻ, đầu tư vào học viện. Liên đoàn cũng có định hướng tốt, tạo điều kiện cho các đội tuyển đi tập huấn ở nước ngoài. Chúng ta có thể chưa bằng những quốc gia khác nhưng đã dần cải thiện so với chính mình. Trước những giải đấu lớn, các đội tuyển quốc gia đều được tập huấn ở nước ngoài từ U17, U19, U20, U23 lẫn đội tuyển quốc.

    Tuy nhiên, để chúng ta có thể có thành tích tốt hơn nữa, các CLB phải chú trọng hơn vào khâu đào tạo trẻ. Từ đó, chúng ta mới có nguồn cầu thủ dồi dào để chọn lọc cho đội tuyển. Ở V-League, một số CLB có lò đào tạo trẻ chất lượng nhưng một số CLB thì không. Tôi hy vọng các CLB đầu tư vào lứa trẻ nhiều hơn. Đương nhiên, đội một vẫn là quan trọng nhất nhưng nếu thiếu lứa trẻ, đội bóng chỉ tồn tại nhất thời.

    Vì sao CLB Hà Nội luôn thi đấu ổn định, vô địch V-League rất nhiều? Đó là nhờ hệ thống đào tạo trẻ của họ rất tốt. Các đội U19, U21 của Hà Nội vô địch quốc gia liên tục. Đó là bài học cho những CLB khác ở V-League.

    * Cảm ơn ông.

    Trong ngày về nước, đội trưởng Khuất Văn Khang cũng chia sẻ về hành trình đã qua ở U20 châu Á: "Nhờ màn trình diễn này, tôi nghĩ mình, các đồng đội cũng như những lứa trẻ sau sẽ tự tin hơn khi đối đầu các đội mạnh ở châu Á".

    "Ở giải đấu này, chúng tôi không kiểm soát được nhiều bóng nhưng cũng đã di chuyển liên tục, hoạt động với cường độ cao và biết chắt chiu cơ hội. Đó là những bài học quý giá. HLV Hoàng Anh Tuấn đưa ra những đấu pháp hợp lý cho từng đối thủ và toàn đội đã tuân thủ tốt".

    Anh nói thêm về việc cạnh tranh ở CLB: "Tôi nghĩ mình phải cố gắng rất nhiều vì còn nhiều đàn anh giỏi hơn mình. Tôi phải nỗ lực thể hiện tốt nhất mỗi khi được trao cơ hội".

    Bảo Ngọc và Nguyên Khang | 18:20 09/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...