MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: "Khán giả đến sân không phải xem U18 Việt Nam thất bại"

    15:09 Thứ hai 05/08/2019

    BongDa.com.vn Trước giải đấu U18 Đông Nam Á 2019 được tổ chức tại TP.HCM, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định đội sẽ cố gắng để đi đến trận đấu cuối cùng của giải. Ông Tuấn khẳng định kết quả, thành tích của U18 Việt Nam không quan trọng bằng bệ phóng sự phát triển của cầu thủ trong tương lai.

    Chia sẻ đầu buổi họp báo, HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay: “Chào mừng tất cả 11 đội tham dự giải lần này tại Việt Nam. U18 Việt Nam có 1 tháng chuẩn bị cho giải này, thời gian qua chúng tôi có nhiều khó khăn, chưa biết nhiều về đối thủ. Hơn nữa các em là tập hợp của nhiều tuyến khác nhau, đến từ giải hạng Nhì, các lứa U và đặc biệt họ vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp rất vất vả.

    HLV Hoàng Anh Tuấn:

    HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U18 Việt Nam sẽ chơi với quyết tâm cao nhất. Ảnh: Đình Viên. 

    Đến lúc này tôi hài lòng về những gì chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaysia, đối với Việt Nam kết quả không quan trọng, chủ yếu là sự phát triển của các cầu thủ. Tuy nhiên, U18 Việt Nam sẽ cố gắng có được kết quả tốt nhất qua từng trận đấu. Cuối cùng chúc tất cả các đội thi đấu tốt ở giải đấu năm nay. Việt Nam đã từng gặp Úc, Thái Lan, Indonesia rồi. Bóng đá trẻ mỗi năm mỗi khác mỗi thay đổi nhưng các đội bóng đến với giải đấu năm nay đều có những tham vọng nhất định.”

    Nói về việc áp lực khi gặp phải các đội bóng mạnh, đặc biệt là Thái Lan, Úc, Maylaysia khi U18 Việt Nam phải chơi trên sân nhà, buộc giành chiến thắng thì ông Tuấn nói: “Không có áp lực gì cả, bóng đá trẻ cần có thời gian. Chủ yếu là cung cấp cho ĐTQG những cầu thủ tốt nhất cho tương lai.

    HLV Hoàng Anh Tuấn:

    HLV Hoàng Anh Tuấn và các đối thủ ở bảng đấu của mình. Ảnh: Đình Viên. 

    U18 Việt Nam là chủ nhà sẽ không phải đi dạo chơi. Khán giả đến sân không phải xem Việt Nam thất bại. Thế nên chúng tôi sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất.” 

    HLV Hoàng Anh Tuấn:

    Lịch thi đấu U18 Đông Nam Á 2019.

    Đình Viên | 14:50 05/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...