MỚI NHẤT :
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • HLV Heerenveen hứng bão chỉ trích, cơ hội đến với Văn Hậu

    23:00 Thứ năm 27/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn Truyền thông Hà Lan đồng loạt lên tiếng chỉ trích thành tích yếu kém của SC Heerenveen dưới quyền HLV Johnny Jansen.

    Sau trận hòa ADO Den Haag với tỷ số 2-2 cuối tuần qua, SC Heerenveen đã trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp chỉ hòa và thua. Thành tích tệ hại này khiến cho đội chủ sân Abe Lenstra lâm nguy. Dù tạm xếp hạng 10 với 30 điểm nhưng đoàn quân của HLV Johnny Jansen chỉ còn hơn Venlo, đội đứng thứ 14, khoảng cách vỏn vẹn 3 điểm. Nếu không kịp cải thiện mọi mặt và giành chiến thắng, đội bóng của Đoàn Văn Hậu rất nhiều khả năng tuột dốc không phanh, rơi xuống khu vực nguy hiểm.

    Heerenveen đá hoài đá mãi mà không thắng đã đẩy tướng Jansen trở thành đối tượng trút giận của báo chí Hà Lan. Cụ thể tờ Omrop Fryslan chỉ thẳng nguyên nhân thất bại xuất phát từ sự bảo thủ của chiến lược gia Johnny Jansen: “Nếu câu lạc bộ không giành chiến thắng với những cầu thủ trong đội hình quen thuộc 7 trận liên tiếp, HLV hoàn toàn có thể thử một điều gì đó để tạo sự khác biệt.

     - Bóng Đá

    Văn Hậu chỉ mới thi đấu 4 phút cho SC Heerenveen tại cúp quốc gia Hà Lan.

    Thật ra nếu cổ động viên theo dõi kỹ bước chân của Văn Hậu tại trời Âu sẽ dễ dàng nhận thấy HLV Johnny Jansen hầu như chỉ sử dụng bộ khung duy nhất cho Heerenveen từ đầu năm 2020 đến nay. Bốn gương mặt quen thuộc ở hàng thủ là Van Rhijn, Botman, Dresevic, Floranus. Trong 5 trận đấu gần nhất, hàng hậu vệ đã để lọt lưới 10 bàn thua nhưng vị trí xuất phát của Van Rhijn, Botman, Dresevic, Floranus là bất khả xâm phạm. Tương tự 3 tiền đạo “đóng đinh” trên hàng công là Ejuke, Odgaard, Van Bergen. Trong số này, Odgaard đã tịt ngòi gần 3 tháng song vẫn luôn được đảm bảo 1 suất chính thức.

    Ngay chính bản thân tướng Jansen, sau trận thua thảm 2-4 trước Vitesse cũng thừa nhận Heerenveen đang gặp nhiều vấn đề trong phòng ngự cũng như tấn công. Ông Jansen cho biết sẽ tính đến các phương án điều chỉnh ở các vòng đấu tiếp theo. Dù đưa ra lời hứa thay đổi với người hâm mộ nhưng cuối cùng hóa ra chỉ là “cái bánh vẽ” được HLV Jansen đưa ra để trấn an dư luận, bởi mọi thứ vẫn như cũ. Rõ ràng sự cứng nhắc, bảo thủ trong việc bố trí đội hình ra sân khiến cho Heerenveen hụt hơi ở giai đoạn lượt về Eredivisie.

     - Bóng Đá

    Cơ hội đá chính sẽ đến với Văn Hậu trong trận Twente gặp Heerenveen?

    Chắc chắn nếu muốn giữ “ghế nóng”, HLV Johnny Jansen không còn cách nào khác cần xoay sở, vận dụng triệt để những cầu thủ trên băng ghế dự bị để vực dậy đội nhà. Rạng sáng ngày 1/3, SC Heerenveen sẽ có chuyến hành quân đi dễ khó về trước đội chủ nhà Twente. Đây là cơ hội dành cho Đoàn Văn Hậu, bởi anh đã có 4 trận liên tục đá chính cùng đội dự bị Jong Heerenveen. Hãy cùng chờ xem. Biết đâu Văn Hậu sẽ có lần đầu tiên được tướng Jansen trao cơ hội ra sân ngay từ đầu.

    Gia Minh | 22:30 27/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...