MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • HLV Hansi Flick chỉ tên cầu thủ khiến Đức thua Nhật Bản

    06:39 Thứ năm 24/11/2022 | 1

    Ông Flick không hài lòng với màn trình diễn của học trò trong trận thua ngược Nhật Bản 1-2 tại bảng E World Cup 2022.

     - Bóng Đá

     Đức thua 2 trận gần nhất tại World Cup, đều trước đối thủ châu Á (Hàn Quốc và Nhật Bản).

    "Niklas Sule cần phải tập trung. Cậu ta giúp tiền đạo Nhật Bản không việt vị vì lùi về thừa 2 đến 3 bước chân. Đó là kiểu sai lầm cá nhân khiến chúng tôi phải trả giá ở trận này", HLV Hansi Flick phát biểu trong buổi họp báo.

    "Trong hiệp một, Đức bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Trong khi đó, Nhật Bản lại có được hiệu suất tốt hơn để ghi nhiều hơn một bàn thắng. Đối thủ là một đội bóng có khả năng chuyển đổi trạng thái tốt, nhưng bản thân chúng tôi cũng đã phạm quá nhiều sai lầm. Đó là lý do Đức thua cuộc", cựu HLV Bayern nói thêm.

    "Chúng tôi phải nhanh chóng vực dậy tinh thần để hướng về phía trước. Vẫn còn 6 điểm trước mắt. Chúng tôi muốn giành chúng. Đây là nhiệm vụ của toàn đội trong 2 trận tiếp theo", nhà cầm quân sinh năm 1965 nhấn mạnh.

    Trong khi đó, Manuel Neuer cho biết: "Đức thua vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, đó là điều quá rõ ràng. Ngoài ra, chúng tôi cũng không phòng ngự tập trung trước áp lực từ Nhật Bản. Chúng tôi cần cải thiện khả năng chọn vị trí, ít nhất là ngang với những gì đã làm trong hiệp một".

    Bình luận về trận đấu, cựu danh thủ Bastian Schweinsteiger nhận định: "Đức đã có cơ hội nhưng không thể vượt lên dẫn 2-0, để rồi gục ngã trước những đòn phản công của Nhật Bản ở cuối trận. Thất bại này cho tuyển Đức biết họ đang ở đâu".

    Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 27/11, Đức sẽ có trận "tử chiến" với Tây Ban Nha. Nếu không thể giành 3 điểm, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Hansi Flick gần như sẽ đóng lại. Trong lần gần nhất gặp Tây Ban Nha, Đức đã thua đến 0-6.

    Tuấn Nguyên | 05:30 24/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...