MỚI NHẤT :
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • HLV Hàn Quốc xin lỗi học trò vì lãnh thẻ đỏ

    07:35 Thứ tư 30/11/2022

    HLV Paulo Bento của tuyển Hàn Quốc nhận lỗi khi không giữ được bình tĩnh ở trận đấu với Ghana đêm 28/11 (giờ Hà Nội).

    HLV Hàn Quốc xin lỗi học trò vì lãnh thẻ đỏ - Bóng Đá

    HLV Bento tỏ thái độ với trọng tài Anthony Taylor và lãnh thẻ đỏ dù trận đấu đã kết thúc. 

    Chia sẻ trong buổi phỏng vấn đêm 29/11, HLV Bento cho biết: "Đầu tiên tôi muốn nói xin lỗi đến các học trò. Tôi không cảm thấy tệ ở trận đấu vừa qua. Bởi vì tôi cũng là con người nên đã để xảy ra cảnh tượng như vậy. Tuy nhiên tôi cho rằng trọng tài Anthony Taylor thiếu tôn trọng chúng tôi. Có những tình huống thổi phạt không rõ ràng trong cả hai hiệp. Một lần nữa tôi muốn nói xin lỗi vì đã đẩy đội bóng vào tình thế khó".

    HLV Bento bị truất quyền thi đấu sau khi lao vào sân và phản ánh quyết định thổi còi kết thúc trận đấu của trọng tài Anthony Taylor. Thời điểm đó, Hàn Quốc được hưởng quả phạt góc trong thế bị Ghana dẫn trước 2-3. Tấm thẻ đỏ khiến HLV 53 tuổi này không được dự họp báo sau trận đấu đồng bị cấm chỉ đạo ở trận cuối gặp Bồ Đào Nha hôm 2/12.

    Trợ lý Sergio Costa là người thay HLV Bento thực hiện cuộc phỏng vấn sau trận gặp Ghana. Nhiều khả năng vị trợ lý cũng sẽ chỉ đạo tuyển Hàn Quốc ở trận gặp Bồ Đào Nha.

    HLV Bento nói thêm: "Chúng tôi đang ở vào tình thế khó khăn, còn tôi thì không được ngồi trên băng ghế chỉ đạo. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm vì hành động của mình. Chúng tôi có thời gian để hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. Tôi sẽ chứng minh cho tất cả thấy Hàn Quốc là một đội bóng mạnh và có tổ chức".

    Nhận định về đối thủ Bồ Đào Nha, HLV Bento nói: "Chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều để có thể đánh bại họ. Ở trận gặp Ghana, Hàn Quốc để lại những dấu ấn tích cực nhưng vẫn chưa đủ. Bóng đá cũng như cuộc sống. Chúng ta phải vượt qua giới hạn của bản thân và thể hiện thật tốt, đồng thời tránh phạm sai lầm".

    "Việc thay đổi đội hình xuất phát còn tùy thuộc vào đối thủ. Tôi cũng phải xem lại bản thân đội bóng có điểm mạnh hoặc điểm yếu gì để tìm ra hệ thống phù hợp", HLV này kết luận.

    Tuyển Hàn Quốc buộc phải thắng Bồ Đào Nha ở lượt cuối và chờ đợi kết quả trận Ghana - Uruguay để biết số phận của mình. Thầy trò HLV Bento mới kiếm một điểm sau 2 lượt trận, ngang điểm với Uruguay nhưng có hiệu số tốt hơn (-1 so với -2).

    Duy Luân | 00:50 30/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...