MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • HLV Hàn Quốc quyết cùng Malaysia dự Asian Cup

    22:22 Thứ hai 13/06/2022

    Ông Kim Pan-gon cho biết việc cùng tuyển Malaysia dự Asian Cup sẽ là vinh dự lớn trong sự nghiệp huấn luyện.

    "Tôi đã có những thành tích khá tốt trong sự nghiệp, nhưng nếu tôi cùng Malaysia tham dự Asian Cup, đó là vinh dự lớn đối với bản thân. Tuy nhiên, thành tích đó không phải của mình tôi mà là của tất cả đội ngũ, cầu thủ đã làm việc chăm chỉ. Nếu chúng tôi đạt mục tiêu dự Asian Cup, đó sẽ là một vinh dự cho bóng đá Malaysia", Bernama trích chia sẻ của huấn luyện viên Kim Pan-gon trước trận đấu cuối vòng loại Asian Cup.

    Sau hai lượt trận, Malaysia đang đứng nhì bảng E với 3 điểm. Ở lượt trận cuối lúc 20h ngày 14/6, họ chỉ phải gặp Bangladesh, đội toàn thua 2 trận đầu và được thi đấu trên sân nhà Bukit Jalil.

     - Bóng Đá

    Malaysia tập luyện nghiêm túc trước trận cuối vòng loại Asian Cup. Ảnh: FAM.

    Ông Kim Pan-gon thừa nhận Malaysia có đội hình tốt nhất lúc này và đánh giá cao tính chuyên nghiệp cũng như khả năng của các học trò.

    "Tôi tin rằng các cầu thủ xứng đáng có mặt ở Asian Cup và bây giờ chúng tôi đã gần kết thúc chiến dịch vòng loại. Tôi hy vọng họ có thể làm điều gì đó để cống hiến cho người hâm mộ bóng đá nước nhà và làm cho tên tuổi của bóng đá Malaysia trở nên vĩ đại", nhà cầm quân Hàn Quốc nói.

    Mục tiêu của Malaysia ở trận cuối là giành 3 điểm trước Bangladesh, để ít nhất có ngôi nhì bảng và có lợi trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup. Nhà cầm quân Hàn Quốc nhấn mạnh ưu tiên giành 3 điểm hơn số bàn thắng ghi được vào lưới Bangladesh.

    Ông Kim đánh giá Bangladesh là đối thủ mạnh, có khả năng đe dọa hàng thủ Malaysia. "Chúng tôi biết trận đấu này quan trọng như thế nào. Mọi cầu thủ đều biết rằng không có trận nào là dễ dàng và luôn tôn trọng các đối thủ", ông Kim cho biết.

    Theo quy định, 6 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ giành vé dự Asian Cup 2023. Trên bảng xếp hạng đội nhì bảng, Malaysia đang đứng thứ 5, sau Thái Lan, Kyrgyzstan, Ấn Độ (với cùng 6 điểm) và Philippines (4 điểm).

    Duy Minh - Zing.vn | 22:00 13/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...