MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • HLV Hàn Quốc: 'Đội bóng nào thua cũng có ý kiến về trọng tài'

    22:30 Thứ bảy 05/03/2022

    HLV Phùng Thanh Phương cho rằng thẻ đỏ của Huỳnh Tấn Tài là quá nặng, khiến đội bóng của ông phá sản kế hoạch và thất bại trước CLB Viettel.

    Trên sân Hàng Đẫy tối 5/3, CLB Sài Gòn thất bại 0-2 trước chủ nhà Viettel. Cả 2 bàn thua đều đến sau khi Huỳnh Tấn Tài bị truất quyền thi đấu ở phút 67.

    "Quyết định của trọng tài đã được đưa ra, chúng tôi phải tuân thủ. Huỳnh Tấn Tài phải nhận thẻ đỏ vì tình huống đó là quá nặng tay. CLB Sài Gòn phải chịu phạt đền và mất người. Điều đó khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn, thế trận bị thay đổi khá nhiều và hệ quả là chúng tôi phải nhận thêm bàn thua nữa", HLV Phùng Thanh Phương nói trong phòng họp báo sau trận.

     - Bóng Đá

    Huỳnh Tấn Tài (quần đen) bị truất quyền thi đấu ở phút 67, khi tỷ số trận đấu đang là 0-0. Ảnh: Lê Ngọc.

    Sau khi trọng tài Nguyễn Viết Duẩn rút thẻ đỏ trực tiếp với Tấn Tài ở phút 67, cabin huấn luyện của đội khách "dậy sóng". Nhiều người phản ứng mạnh với hành động của ông Duẩn. HLV Thanh Phương giải thích: "Tôi không phải là người phản ứng trực tiếp. Tôi hiểu hành động của các trợ lý. Trong trận đấu, mọi người dễ bị cuốn theo tình huống trên sân".

    "Trận đấu hôm nay, chúng tôi lường trước những khó khăn. Tôi cũng biết Viettel gặp nhiều vấn đề vì dịch Covid-19. Mục tiêu của chúng tôi ở trận đấu này là giành 1 điểm, rất tiếc là điều đó không thành. Nếu không mất người, chưa chắc đội bóng của tôi đã phải chịu kết quả như vậy".

    Về phần mình, trợ lý Bae Ji-won của CLB Viettel, người nắm quyền tạm thời khi HLV Trương Việt Hoàng mắc Covid-19, bình thản với những gì xảy ra trên sân. "Đội bóng nào khi thua trận, đều sẽ có những ý kiến về công tác trọng tài. Tôi cho rằng các đội bóng phải chấp nhận việc đó. Ở vòng 1, CLB Viettel cũng chịu những quyết định bất lợi, nhưng chúng tôi chấp nhận vì đó là cuộc chơi".

    "Trọng tài có lý do để đưa ra quyết định của mình, khi cầu thủ của CLB Sài Gòn đã phạm lỗi. Việc đội bạn mất người ảnh hưởng đôi chút đến thế trận và kết quả cuối cùng. Tất nhiên, tình huống đó không phải là tất cả, nó không tác động 100% tới trận đấu".

    CLB Viettel có trận thắng thứ 2 liên tiếp tại V-League 2022. Dù vậy, lối chơi của nhà đương kim vô địch chưa khiến người hâm mộ hài lòng. Đó cũng là hình ảnh chung của giải đấu năm nay. Ông Bae nêu quan điểm có 2 vấn đề ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn. Do cách tiếp cận trận đấu của các đội và do những ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

    "Nhiều HLV cho đội bóng của mình bắt đầu trận đấu với chủ đích phòng ngự. Họ không tự tin để chơi thứ bóng đá tấn công áp đặt. Nếu tự tin, mọi việc sẽ khác. Yếu tố dịch bệnh cũng ảnh hưởng tới chuyên môn. Nhiều cầu thủ trở lại sau khi mắc Covid-19, chưa có phong độ tốt nhất. Cầu thủ mới cũng cần thời gian hòa nhập. Những yếu tố đó khiến các trận đấu có chuyên môn thấp, về mặt cảm giác".

    HLV người Hàn Quốc đánh giá V-League là giải đấu có chất lượng tương đối cao. "Đây mới là trận đấu thứ 2 của tôi ở V-League. Dù vậy, tôi có thể nói ở V-League hay bất cứ đâu, mỗi trận đấu luôn cần sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ HLV cũng như các cầu thủ để đạt kết quả tốt nhất".

    Thắng lợi 2-0 trên sân nhà, CLB Viettel trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng V-League với 6 điểm sau 2 trận đã đấu. Đương kim vô địch còn một trận chưa đá, gặp CLB Hà Nội thuộc vòng 2.

    Đỗ Hải - Zing.vn | 22:07 05/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...