MỚI NHẤT :
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • HLV Hà Nội chỉ ra lý do ngã ngựa trước Sài Gòn ngay trên sân nhà

    06:28 Thứ tư 01/07/2020

    BongDa.com.vn HLV Chu Đình Nghiêm đã chỉ ra nguyên nhân khiến CLB Hà Nội nhận thất bại cay đắng trước đội khách Sài Gòn FC.

    Đêm qua (30/06), CLB Hà Nội tiếp tục khiến NHM bất ngờ khi nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trên sân nhà Hàng Đẫy. Nhà đương kim vô địch phơi áo 0-1 trước Sài Gòn FC với pha làm bàn duy nhất của Geovane Magno.

    Thất bại này, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã rơi xuống vị trí thứ 6 trên BXH với 10 điểm. Trong khi đó, Sài Gòn FC đã leo lên xếp thứ 2 với 13 điểm. Sau trận đấu, vị thuyền trưởng gốc Thanh Hoá đã có những lý giải về thất bại của đội nhà.

    HLV Hà Nội chỉ ra lý do ngã ngựa trước Sài Gòn ngay trên sân nhà - Bóng Đá

    CLB Hà Nội thất thủ 0-1 trước Sài Gòn FC ngay tại Hàng Đẫy. Ảnh: VPF.

    "Quả thực là CLB Hà Nội đã không may mắn trong trận đấu vừa xong. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội. Nếu chúng tôi ghi được bàn thắng thì thế trận hẳn nhiên sẽ khác. Ngoài ra, việc thiếu vắng lực lượng nòng cốt đã ảnh hưởng rất nhiều đến CLB Hà Nội.

    Chúng tôi cũng không có người, không thể xoay tua. Rất nhiều trụ cột như Duy Mạnh, Đình Trọng, Pape Omar, Văn Đại phải nghỉ dài hạn. Các cầu thủ như Thành Lương, Văn Quyết đá liên tục nên thể lực bị bào mòn. Trong khi đó, Quang Hải thì bị rách một chút ở cơ háng, chỉ đạt 60-70% nên tôi không muốn mạo hiểm." - HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

    Ở lượt trận tiếp theo, CLB Hà Nội sẽ ở lại sân Hàng Đẫy để đá trận derby thủ đô với Viettel. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày 05/07.

    Đăng Huy | 05:58 01/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...