MỚI NHẤT :
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • HLV Graechen: 'Ngăn Messi là bất khả thi'

    17:21 Thứ bảy 17/12/2022

    Guillame Greachen, cựu HLV trưởng U19 Việt Nam, cho rằng Pháp, đội bóng quê hương ông, không cần tìm cách phong tỏa Lionel Messi.

     - Bóng Đá

    Messi đã có 5 bàn thắng, 3 kiến tạo ở World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

    "Dùng chiến thuật đặc biệt cho Messi ư? Argentina cũng phải làm điều tương tự với Mbappe đấy. Nhưng tôi nghĩ không cần thiết đâu. Messi là không thể ngăn cản rồi. Cậu ấy không phải cầu thủ bình thường nên việc đó là bất khả thi. Với Mbappe cũng vậy, thật khó để ngăn cản cậu ấy", HLV Graechen chia sẻ với Zing trước thềm chung kết World Cup 2022.

    "Tôi không xem quá nhiều ở World Cup 2022 vì các trận đấu diễn ra khá muộn. Điều tôi dễ dàng nhận thấy là tuyển Pháp đồng đều, mạnh ở cả tấn công lẫn phòng ngự. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ giành chiến thắng 2-1 trước Argentina", chiến lược gia người Pháp nói thêm.

    Trước trận chung kết, tuyển Pháp bị dịch cúm tấn công. Vì nhiễm bệnh, Dayot Upamecano và Adrien Rabiot vắng mặt ở bán kết. Raphael Varane, Ibrahim Konate cũng mới mắc cúm. Trong nhóm cầu thủ này, HLV Graechen đề cao tầm quan trọng của Rabiot.

    "Tôi hy vọng Rabiot sẽ sớm hồi phục để có thể thi đấu ở chung kết. Cậu ấy là nhân tố rất quan trọng trong đội hình Pháp. Phong độ của Rabiot ở World Cup 2022 là rất cao. Mùa giải 2022/23, cậu ấy cũng thể hiện tốt trong màu áo Juventus", HLV Graechen nhận định.

    Trên đất Qatar, Rabiot chơi 5 trận cho tuyển Pháp, ghi được một bàn, một kiến tạo và là mảnh ghép quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Didier Deschamps. Tại Serie A mùa này, anh có 3 bàn thắng, 2 kiến tạo sau 11 trận đấu. Ở Champions League, tiền vệ người Pháp ghi 2 bàn sau 5 trận.

    Nguyên Khang | 16:00 17/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...