MỚI NHẤT :
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • HLV Gong Oh Kyun: U23 Việt Nam muốn thắng Hàn Quốc chứ không phải hòa

    22:55 Chủ nhật 05/06/2022 | 1

    HLV Gong Oh Kyun gây bất ngờ khi cho biết U23 Việt Nam lên kế hoạch đánh bại Hàn Quốc chứ không phải hướng tới một trận hòa.

    Giành 1 điểm trước ĐKVĐ U23 Hàn Quốc là kết quả nằm ngoài mong đợi đối với người hâm mộ Việt Nam. Dù vậy, HLV Gong Oh Kyun gây bất ngờ khi khẳng định ông và các học trò U23 Việt Nam có sự chuẩn bị để gây bất ngờ với đối thủ bằng một trận thắng.  

    "Các cầu thủ của tôi tràn đầy tự tin. Trước trận tôi đã nói với các học trò là chúng ta hãy tạo nên bất ngờ cho đối thủ. Tôi đưa ra đội hình xuất phát và không hề hướng tới tỷ số hòa. Tôi đã nói với các học trò là chúng ta ra sân để chiến thắng, chúng ta không cần tỷ số hòa trước U23 Hàn Quốc", HLV Gong nhấn mạnh.

     - Bóng Đá

    HLV Gong Oh Kyun.

    "Chúng tôi chưa có nhiều thời gian tập luyện nhưng các cầu thủ đã thể hiện tốt và chơi gắn bó. Tôi đã có kế hoạch và thật tiếc vì chỉ có kết quả hòa. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn 1 trận nữa để giành vé đi tiếp. Tôi tiếc vì đội nhà không giành chiến thắng", chiến lược gia người Hàn Quốc nói tiếp.

    HLV Gong đặc biệt khen ngợi Tuấn Tài - cầu thủ có đường chuyền đẹp mắt giúp Tiến Long sút tung lưới U23 Hàn Quốc. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khen ngợi nhiều cầu thủ khác của U23 Việt Nam: "Chúng tôi có nhiều cầu thủ, trong đó có Tuấn Tài. Ở trận đầu tiên, Mạnh Dũng và Minh Bình đã chơi tốt. Trận tiếp theo tôi có những cầu thủ khác tỏa sáng.

    Không những vậy, các cầu thủ của tôi luôn nỗ lực để tỏa sáng trên sân. Chúng tôi cũng có một người đội trưởng là Bùi Hoàng Việt Anh luôn biết cách khơi dậy tinh thần thi đấu của toàn đội".

     - Bóng Đá

    Tiến Long mang về 1 điểm cho U23 Việt Nam.

    HLV Gong Oh Kyun nói về việc ngôi sao Lee Kang In không thi đấu: "Thực sự tôi rất mong Lee Kang In sẽ vào sân thi đấu ở hiệp 2 nhưng cuối cùng lại không. Nếu Lee Kang In vào sân ở hiệp 2, trận đấu sẽ khó khăn hơn với chúng tôi. Đó là 1 cầu thủ đẳng cấp với kỹ chiến thuật hoàn hảo. Tiếc là hôm nay Lee Kang In đã không vào sân".

    "Dù sao đây chỉ là một kết quả hòa, tôi đã có kế hoạch tiếp theo cho vòng bảng. Tôi đánh giá cao màn trình diễn của các học trò vì họ đã nỗ lực hết mình đến tận phút cuối cùng.

    Các cầu thủ của tôi đã trải qua một kỳ SEA Games mệt mỏi và tốn sức nên tôi tập trung cho các cầu thủ hồi phục. Giờ là lúc tôi tập trung để các cầu thủ thể hiện phong độ tốt nhất. Giờ tôi nghĩ không phải là lúc nâng cao kỹ chiến thuật. Điều tôi cần là các cầu thủ ăn no, ngủ ngon để có thể lực tốt nhất cho mọi trận đấu tại VCK U23 châu Á 2022", HLV Gong Oh Kyun chốt lại.

    Song Ngư - Vietnamnet.vn | 22:41 05/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...