MỚI NHẤT :
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • HLV Gong bị chê; Cựu thuyền trưởng Thái Lan tái xuất V-League?

    17:54 Thứ tư 06/12/2023 | 1

    BongDa.com.vn HLV Gong Oh-kyun đã gây ra những tranh cãi trong quyết định dùng người tại vòng 4 V-League 2023/2024.

    Cựu thuyền trưởng Thái Lan tái xuất V-League?

    Theo thông tin có được, HLV Alexandre Polking sẽ bay sang Việt Nam trong ít ngày tới đây và sẽ có những cuộc trao đổi với CLB TP.HCM. Điều này làm rộ lên nghi ngờ về khả năng chiến lược gia mang hai quốc tịch Đức và Brazil có thể dẫn dắt "Chiến hạm đỏ" trong thời gian tới.

    HLV Gong bị chê; Cựu thuyền trưởng Thái Lan tái xuất V-League? - Bóng Đá

    HLV Alexandre Polking sắp đến Việt Nam.

    Sau khi chia tay với HLV Vũ Tiến Thành, BLĐ đại diện thành phố mang tên Bác vẫn đang tích cực tìm kiếm người thích hợp có thể chèo lái con thuyền "Chiến hạm đỏ". Với việc không đạt được thỏa thuật cùng bộ đôi Park Hang-seo và Lee Young-jin, ông Polking đang là ứng viên tiềm năng cho vị trí này trong thời gian tới.

    Báo Trung Quốc đánh giá cao Filip Nguyễn

    Trước thông tin thủ môn Filip Nguyễn sắp có quốc tịch Việt Nam và sẽ thi đấu tại Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu năm sau, báo chí Trung Quốc đã có bài viết đánh giá rất cao khả năng của người gác đền sinh năm 1992. Tờ Sohu viết: "Đây là thủ môn có chiều cao và kỹ năng tốt, đặc biệt rất nhanh nhẹn. Có cảm giác như cầu thủ này luôn nổi bật giữa đám đông ở giải V-League. Nhiều khả năng cầu thủ này sẽ được đăng ký tham dự Asian Cup và chúng ta sẽ được gặp lại thủ môn cao lớn này trong các trận đấu vào đầu năm sau".

    HLV Gong bị chê; Cựu thuyền trưởng Thái Lan tái xuất V-League? - Bóng Đá

    Báo Trung Quốc đánh giá cao Filip Nguyễn.

    "Vai trò của một thủ môn nhập tịch thậm chí còn lớn hơn một trung phong nhập tịch. Vai trò của Filip Nguyễn ở tuyển Việt Nam khả năng quan trọng hơn so với Exon ở tuyển Trung Quốc. Tiếc là hiện tại không có thủ môn nước ngoài hoặc nhập tịch nào đang thi đấu ở Chinese Super League", tờ Sohu bình luận.

    Trọng tài V-League bị kỷ luật nặng

    Theo Thanh Niên, Ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ treo còi trọng tài Khổng Tam Cương từ 4 đến 5 trận hoặc thậm chí nặng hơn sau sai lầm mắc phải trong trận đấu giữa SLNA và Quảng Nam tại vòng 4 V-League 2023/2024. Ông vua áo đen này đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi không thổi quả phạt đền mà SLNA xứng đáng được nhận ở cuối hiệp 1 khi tỷ số đang là 2-1 thuộc về đội chủ nhà.

    Trọng tài Khổng Tam Cường bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ điều hành trận đấu, kiểm soát trận đấu không tốt, nhận định lỗi kém, trong đó có những nhận định sai sót nghiêm trọng làm thay đổi kết quả trận đấu. Vị vua áo đen này bị giám sát trọng tài chấm số điểm rất thấp ở trận này.

    HLV Gong bị chê

    Chia sẻ về việc dùng người của chiến lược gia Gong Oh-kyun ở trận CAHN gặp Hải Phòng, HLV Phạm Minh Đức cho biết: "HLV Gong Oh-kyun sử dụng những con người chưa tốt vì thế mà toàn đội đá chưa ổn. Nhiều cầu thủ chất lượng không được thi đấu như Hoàng Văn Toản, Bùi Tiến Dụng ngay cả Vũ Văn Thanh cũng không được xuất phát từ đầu. Nếu CAHN có đủ đội hình chất lượng và ra sân với tinh thần nhiệt huyết thì có thể mọi thứ sẽ khả quan hơn. CAHN trong trận đấu với Hải Phòng chưa nhiệt huyết, tính tranh đấu chưa cao, chưa đạt 100%".

    HLV Gong bị chê; Cựu thuyền trưởng Thái Lan tái xuất V-League? - Bóng Đá

    HLV Gong Oh-kyun gây tranh cãi về cách dùng người.

    "Tôi đã được nghe trả lời phỏng vấn của HLV Gong Oh-kyun nói rằng ông ấy sẽ về nói chuyện với Quang Hải để chuẩn bị đội hình. Tôi thấy rất buồn cười về điều này, tôi mà là HLV thì tất cả các cầu thủ ngồi ngoài, không ai được bàn với tôi cả. CAHN vẫn đang có nhiều vấn đề, nếu HLV Gong Oh Kyun sử dụng con người sai nữa thì vòng đấu tới Nam Định hoàn toàn có thể giành kết quả tốt trước họ”, ông Đức nói thêm.

    Cựu thuyền trưởng CAHN cập bến HAGL

    Sau khi chia tay CAHN, HLV Trần Tiến Đại đã có mặt tại đại bản doanh của CLB HAGL để đàm phán gia nhập đội bóng mới. Theo đó, đến với Phố Núi, ông sẽ đóng vai trò của một GĐKT và không can thiệp sâu vào chuyên môn của đội một. Thay vào đó, nhà cầm quân 57 tuổi có vai trò tư vấn, hoạch định chiến lược đào tạo, phát triển cầu thủ trẻ.

    Với sự góp sức của "cò" Trần Tiến Đại, đội bóng của bầu Đức nhiều khả năng sẽ mang về những bản hợp đồng "khủng" nhằm cải thiện thành tích thi đấu kể từ giữa mùa giải. HAGL cũng vừa ký hợp đồng cùng nhà tài trợ mới mang hy vọng thay da đổi thịt vào thời gian tới.

    Danh Nguyễn | 17:24 06/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...