MỚI NHẤT :
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • HLV Đức Thắng chê đội Bình Định thiếu bản lĩnh

    21:22 Thứ bảy 06/08/2022

    HLV Nguyễn Đức Thắng thừa nhận đội bóng của ông yếu tâm lý sau trận thua 0-1 trước CLB Hà Nội, nhất là khi thi đấu trên sân nhà Quy Nhơn chiều 6/8.

    "Chúng tôi phung phí cơ hội dù chơi không đến nỗi tồi trong hiệp 2. Khi bạn không ghi được bàn thắng thì phải chấp nhận kết quả. Tôi cho cầu thủ tập dứt điểm nhưng họ lại gặp vấn đề tâm lý (sau khi bị dẫn bàn - PV). Với những cầu thủ lớn, họ có bản lĩnh và vượt qua được rào cản tâm lý. Còn cầu thủ của tôi thì bị áp lực", HLV Đức Thắng nói sau trận thua thứ 3 trên sân nhà.

    "Nói đến sân nhà là nói đến bản lĩnh. Sân nhà là lợi thế lớn, có khán giả ủng hộ nhưng chúng tôi thường lùi sâu và tâm lý lo lắng. Có nhiều áp lực vô hình từ khán giả, truyền thông, người hâm mộ kỳ vọng, báo chí quan tâm. Chúng tôi chưa giải quyết được vấn đề đó. Cầu thủ cảm thấy rất áp lực", HLV đội chủ nhà tâm tư.

     - Bóng Đá

    Ngoại binh CLB Bình Định đá bay các cơ hội ghi bàn trong trận thua 0-1 trước Hà Nội. Ảnh: Quang Thịnh.

    Bàn thắng duy nhất của trận Bình Định gặp Hà Nội ở vòng 11 V-League 2022 được ghi do công của tiền đạo Phạm Tuấn Hải ở phút 25. Số 9 của Hà Nội hãm bóng thoải mái bằng ngực trong vùng cấm địa, rồi tung ra cú dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ môn Trần Đình Minh Hoàng.

    Bình Định chơi tốt hơn ở hiệp 2 và tạo ra nhiều cơ hội ngay trong vùng cấm địa của CLB Hà Nội. Tuy nhiên, hết Rafaelson, Lynch và Hendrio lần lượt dứt điểm ra ngoài. Bên cạnh đó, thủ môn Bùi Tấn Trường chơi quá hay, làm nản lòng các chân sút ngoại và nội của CLB Bình Định.

    HLV Đức Thắng thừa nhận đội bóng của ông tiếp cận trận đấu sai vì lùi quá sâu. Bên cạnh đó, trung vệ Adriano Schmidt bất ngờ bị lật cổ chân. Lê Ngọc Bảo vào thay nhưng không bắt nhịp kịp và để lỏng cho Tuấn Hải dứt điểm thành bàn.

    Bệnh cảm cúm cũng đe dọa nhân sự của chủ nhà. Ông Thắng tiết lộ nhiều cầu thủ không đạt sức khỏe do đang bị bệnh.

    Ví dụ, đó là trường hợp của Đỗ Thanh Thịnh. Trong khi đó, Hà Đức Chinh vừa trở lại và tập được 2 buổi. Rafaelson cũng không có thể trạng tốt nhất do còn bị đau. Trần Đình Trọng bị bầm tím đầu gối nên ngồi trên khán đài.

    Dù liên tục nhật thất bại trên sân nhà, HLV Đức Thắng chưa bỏ "ước mơ vô địch" mùa giải 2022. "Ai cũng có ước mơ. Chúng tôi sẽ nỗ lực từng trận. Đội đã thua 4 trận rồi, không ứng viên vô địch nào đủ vô địch nếu toàn hòa và thua. Bình Định vẫn sẽ tìm kiếm cơ hội", ông Thắng cho biết.

    Với trận thua trước CLB Hà Nội, Bình Định rơi xuống vị trí thứ 6 và giữ nguyên 14 điểm sau 10 trận. Họ kém đối thủ đến 9 điểm sau vòng thứ 11.

    Quang Thịnh - Zing.vn | 21:10 06/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...