MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Enzo Fernandez dứt điểm chệch cột dọc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • HLV ĐT nữ Australia nói gì sau thắng lợi ‘hủy diệt’ ĐT Việt Nam?

    14:22 Thứ năm 03/03/2016

    Sau chiến thắng hủy diệt ĐT nữ Việt Nam, HLV Alen Stajcic của ĐT Australia khẳng định đội bóng của ông vẫn còn những điểm yếu cần phải khắc phục.

    Sau chiến thắng hủy diệt ĐT nữ Việt Nam ở lượt trận thứ 2 vòng loại Olympic 2016 chiều ngày 2/3, HLV Alen Stajcic của ĐT Australia khẳng định đội bóng của ông vẫn còn những điểm yếu cần phải khắc phục.

    HLV ĐT nữ Australia nói gì sau thắng lợi ‘hủy diệt’ ĐT Việt Nam?
    ĐT Australia vượt trội Việt Nam ở những tình huống không chiến. Ảnh: Internet.
    S
    au chiến thắng ấn tượng 3-1 trước chủ nhà nữ Nhật Bản ở lượt trận mở màn vòng loại thứ 3 Olympic 2016. Chiều qua, đội tuyển nữ Australia tiếp tục có chiến thắng “hủy diệt” trước đội tuyển nữ Việt Nam ở lượt trận thứ hai.

    Ở trận đấu này, Kyah Simon đã lập hat-trick bàn thắng với nhưng tình huống lập công ở phút 17, 38 và 43 cùng với pha lập công của Emily Gielnik phút thứ 10 và Alana Kennedy để giúp đội bóng xứ sở chuột túi dẫn trước 5-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

    Trong hiệp hai, Australia tiếp tục ghi được 4 bàn thắng nữa nhờ các pha lập công của Sykes (64’), Egmond (68’), Heyman (77’) và Polkinghorn (85’) để ấn định thắng lợi chung cuộc 9-0 trước ĐT nữ Việt Nam.

    Với chiến thắng tưng bừng này, đội tuyển Australia đang đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sau hai lượt trận với 6 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam chưa ghi được bàn thắng nào và đứng vị trí cuối cùng. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn có cơ hội giành vé đến Brazil vào tháng 8 tới.

    Sau chiến thắng hủy diệt trước ĐT nữ Việt Nam chiều qua, phát biểu với báo giới trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Alen Stajcic của đội tuyển Australia cho biết: “Rõ ràng đó là một kết quả tốt và một màn trình diễn tuyệt vời trước một đội bóng được đánh giá là sẽ gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi.”

    “Tôi rất hài lòng về kết quả trận đấu, chúng tôi ghi được 9 bàn và không để thủng lưới. Tuy nhiên, đội bóng của chúng tôi vẫn còn những điểm yếu cần phải cải thiện.”

    “6 điểm là không đủ để giúp Australia giành vé đến Rio vào tháng 8, chúng tôi vẫn còn nhiều trận đấu ở phía trước. Chúng tôi đã có hai trận đấu tốt ở vòng đấu này, nhưng chúng tôi biết rằng 3 đối thủ phía trước của Australia là rất khó đánh bại. Và các cầu thủ của chúng tôi không được phép mắc bất kỳ sai sót nào ở những trận đấu này.”

    “Cho đến nay, các cầu thủ của chúng tôi đã thể hiện được sức mạnh về thể lực và tinh thần, chúng tôi đã có một quá trình chuẩn bị cho giải đấu rất chu đáo. Tuy nhiên, điều quan trọng là các cầu thủ của chúng tôi cần nghỉ ngơi và phục hồi thể lực sau hai trận đấu. Chúng tôi biết rằng những trận đấu phía trước là rất khó khăn,” HLV Alen Stajcic của đội tuyển Australia cho biết thêm.

    Kết quả các trận đấu lượt trận thứ 2 chiều 2/3:

    Australia 9-0 Việt Nam

    Triều Tiên 1-1 Trung Quốc

    Nhật Bản 1-1 Hàn Quốc.

    Hoàng Anh - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...