MỚI NHẤT :
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • HLV ĐT Iraq: Mục tiêu là chiến thắng, tôi không lo ngại chuyện thẻ phạt

    18:32 Thứ ba 23/01/2024

    BongDa.com.vn HLV trưởng của đội tuyển Iraq, ông Jesus Casas cho thấy thái độ nghiêm túc trước trận đấu với Việt Nam.

    Dù đã giành vé vào vòng 16 đội và chắc ngôi đầu bảng D, đội tuyển Iraq vẫn cho thấy quyết tâm lớn ở trận đấu với Việt Nam lúc 18h30 ngày mai 24/01.

    Phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, HLV Jesus Casas của đội tuyển Iraq đặt quyết tâm giành chiến thắng để có được trạng thái tinh thần và phong độ tốt nhất trước khi bước vào vòng loại trực tiếp.

    "Chúng tôi đã qua vòng loại, nhưng đối với tôi mọi trận đấu đều quan trọng. Chúng tôi cần tiến bộ, cần phong độ tốt nhất và chơi tốt nhất để thắng. Chúng tôi muốn thắng Việt Nam. Chúng tôi sẽ ra sân để giành chiến thắng bởi trận đấu này cũng quan trọng," Dân Trí dẫn lời HLV Jesus Casas.

    HLV ĐT Iraq: Mục tiêu là chiến thắng, tôi không lo ngại chuyện thẻ phạt - Bóng Đá

     HLV Jesus Casas quyết tâm giành chiến thắng trước Việt Nam.

    Khi được các phóng viên hỏi về việc có cần thiết phải bung sức với đội tuyển Việt Nam sau khi đã chắc suất đầu bảng và giành vé đi tiếp, nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định: "Mục tiêu là chiến thắng, tôi không lo ngại chuyện thẻ phạt. Chúng tôi có 23 cầu thủ, nếu một ai đó không thể thi đấu sẽ có người khác thay thế. Nếu các cầu thủ chỉ nghĩ tới việc thi đấu với Nhật Bản, Hàn Quốc, họ sẽ không thể làm việc cùng tôi."

    Nói về việc sử dụng nhân sự trước trận đấu với Việt Nam, HLV Jesus Casas thừa nhận sẽ có chút thay đổi nhưng từ chối gọi đó là đội hình hai.

    "Đối với tôi mọi cầu thủ quan trọng như nhau. Chúng tôi thay đổi 5 người ở trận đấu gặp Nhật Bản so với trận gặp Indonesia. Trận đấu ngày mai, tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Tôi có thể sử dụng các cầu thủ khác nhau trước những đối thủ khác nhau. Chúng tôi không chỉ muốn thắng tại Asian Cup mà muốn thắng tại các giải đấu khác, như vòng loại World Cup, vì vậy phải có từ 23 tới 26 cầu thủ cùng tiến bộ," vị thuyền trưởng đội tuyển Iraq cho biết.

    Nam Thành | 18:02 23/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...