MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • HLV đội Yokohama: 'Sự tiến bộ của Việt Nam được cả châu Á công nhận'

    13:22 Thứ sáu 15/04/2022

    Ông Kevin Muscat, thuyền trưởng của CLB Yokohama F. Marinos, dành những lời có cánh cho cầu thủ Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

    "Bóng đá Việt Nam đang phát triển vượt bậc. Các cầu thủ không có thể hình nhưng kỹ thuật tốt và điều này sẽ giúp họ có thể chơi tốt ở những môi trường khác nhau. Bóng đá Việt Nam có thể phát triển hơn nữa. Sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam được cả châu Á công nhận", HLV Muscat chia sẻ trong buổi họp báo của bảng H, AFC Champions League 2022 vào sáng 15/4.

     - Bóng Đá

     HLV Muscat của Yokohama đánh giá cao hàng công HAGL.

    Ở trận đầu tiên, CLB Yokohama sẽ đối đầu HAGL. HLV Muscat nói: "Chúng tôi tôn trọng tất cả đối thủ và nghiên cứu họ. HAGL có nhiều cá nhân xuất sắc, là thành viên của đội tuyển quốc gia".

    "Đặc biệt, những cầu thủ tấn công của HAGL sẽ gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi tập trung nghiên cứu vào lối chơi tập thể hơn", HLV Muscat nói thêm.

    Ngoài HLV Muscat, ông Kim Sang-sik, thuyền trưởng CLB Jeonbuk cũng đánh giá cao cầu thủ Việt Nam. Ông chia sẻ: "Thể hình cầu thủ Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung không tốt như Hàn Quốc. Điều này có thể cải thiện trong vòng 3 năm nữa. Tuy nhiên, họ là những đối thủ không hề dễ chơi. Tôi từng chạm trán các đội Việt Nam vào năm 2005, 2006 và chỉ giành chiến thắng sát nút 3-2. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn".

    "Đội hình HAGL có Xuân Trường, người từng thi đấu K.League. Cậu ấy có nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra, HAGL có nhiều cầu thủ giỏi khác. Họ đủ khả năng chơi ở K.League trong tương lai", ông Kim nói thêm.

    Ở AFC Champions League 2022, CLB Jeonbuk sẽ đối đầu Sydney, đội bóng từ Australia ở loạt trận đầu tiên.

    HLV Steve Corica nói: "Sự chuẩn bị của chúng tôi không hề suôn sẻ vì thời tiết. Mưa lớn khiến mặt sân bị ảnh hưởng nên chúng tôi không thể triển khai chuyên môn. Chúng tôi sẽ cải thiện điều này trong buổi tập chiều 15/4".

    "Chúng tôi sẽ duy trì lối chơi triển khai bóng từ sân nhà. Chúng tôi cũng cần phải tập trung vì Jeonbuk rất mạnh, có nhiều tuyển thủ Hàn Quốc trong đội hình. Mục tiêu của chúng tôi là giành được 3 điểm", HLV Corica chia sẻ.

    Theo Nguyên Khang - Zing.vn | 12:57 15/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...