MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • HLV Đinh Thế Nam: U19 Việt Nam bị tâm lý nên chuột rút nhiều

    13:44 Chủ nhật 03/07/2022

    HLV trưởng U19 Việt Nam giải thích việc có nhiều học trò bị chuột rút trong trận hòa 0-0 trước chủ nhà Indonesia tối 2/7 ở giải U19 Đông Nam Á 2022.

    "Đây là trận đầu tiên của giải, U19 Việt Nam có nhiều người mới lần đầu được đá ở Jakarta với lượng khán giả đông thế này nên tâm lý họ đã bị ảnh hưởng. U19 Indonesia khi đá ở sân nhà thì chơi rất tốt, tinh thần hưng phấn và thể lực tốt. Trong một trận đấu như vậy, tâm lý các em đã bị căng thẳng. Tâm lý không tốt đã ảnh hưởng nhiều đến thể lực nên các em đã bị chuột rút nhiều", HLV Đinh Thế Nam chia sẻ sau trận.

    U19 Việt Nam hòa 0-0 trước chủ nhà Indonesia ở trận ra quân giải U19 Đông Nam Á 2022. Tỷ số này không phản ánh đúng cục diện trên sân khi cả hai đội đều có những pha dứt điểm nguy hiểm, trong đó đội bóng xứ vạn đảo chiếm ưu thế.

    HLV Đinh Thế Nam: U19 Việt Nam bị tâm lý nên chuột rút nhiều - Bóng Đá

    U19 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn ở trận ra quân với chủ nhà Indonesia. Ảnh: Bola. 

    "Tính chất quan trọng của trận đầu cùng sức ép khán giả khiến ngay cả các cầu thủ Indonesia cũng gặp áp lực tâm lý. Họ có nhiều cơ hội hơn hẳn so với U19 Việt Nam nhưng hay chuyền hỏng hoặc xử lý không tốt ở những thời khắc quyết định. U19 Việt Nam cũng có những cơ hội rõ nét và tôi hài lòng với kết quả này", HLV Thế Nam cho hay.

    Bên phía U19 Indonesia, HLV trưởng Shin Tae-yong khen ngợi cầu thủ hai đội, cho rằng đây là kết quả chấp nhận được. Ông nói: "Các cầu thủ Indonesia đã làm việc chăm chỉ, Việt Nam cũng vậy. Do đó, nhiều cầu thủ đã bị chuột rút. Trận đầu tiên ở các giải thường khó khăn nhưng màn trình diễn từ các cầu thủ của tôi có thể nói là tốt".

    Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nhắc nhở người hâm mộ Indonesia thay đổi thói quen cổ vũ bằng việc hạn chế đốt pháo sáng trong trận. Ông cho rằng làm vậy dễ ảnh hưởng sự tập trung của các cầu thủ trên sân trong khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cũng đã có án phạt cho một số liên đoàn bóng đá vì để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng.

    Hòa 0-0 U19 Indonesia, U19 Việt Nam cùng đối thủ chia nhau hai vị trí 3 và 4 trên bảng xếp hạng bảng A. Dẫn đầu bảng này đang là hai đội U19 Myanmar và Thái Lan. Myanmar thắng Brunei 7-0 còn Thái Lan thắng Philippines 1-0.

    Trận tiếp theo của U19 Việt Nam sẽ diễn ra với đối thủ Philippines lúc 15h ngày 4/7.

    Ngọc Lê | 10:00 03/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...