MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • HLV Đinh Thế Nam: Hy vọng U19 Việt Nam bản lĩnh hơn ở U20 châu Á

    20:58 Thứ ba 26/07/2022 | 2

    HLV Đinh Thế Nam hy vọng các cầu thủ trẻ ở U19 Việt Nam trưởng thành hơn sau giải Đông Nam Á để hướng tới sân chơi châu lục.

    Chuẩn bị cho giải U19 quốc tế và vòng loại U20 châu Á 2023, U19 Việt Nam đang tích cực tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam. 

    Ở đợt tập trung lần này, U19 Việt Nam có một số thay đổi về nhân sự. Cụ thể, 6 cái tên mới bao gồm Đoàn Huy Hoàng, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Đăng Dương, Tiêu Trung Hiếu (Viettel), Nguyễn Đoàn Phúc Thịnh (Cần Thơ). HLV Đinh Thế Nam cho biết ông vẫn chưa có lực lượng mạnh nhất vì nhiều lý do.

     - Bóng Đá

    HLV Đinh Thế Nam không có lực lượng mạnh nhất.

    "Trong đợt tập trung này, tôi có bổ sung một số cầu thủ sinh năm 2004 để tìm ra những nhân tố tốt nhất cho vòng loại U20 Châu Á 2023. Thực tế, có những cầu thủ chất lượng vẫn chưa thể tập trung cùng đội vì đang tham gia giải hạng Nhất và V-League", HLV Đinh Thế Nam cho hay.

    "Qua các buổi tập luyện vừa qua, về kỹ năng và tư duy chơi bóng, các cầu thủ này hòa nhập tương đối tốt với đội. Thông qua các trận đấu tại giải U19 Quốc tế tại Bình Dương tôi sẽ thử nghiệm các cầu thủ", HLV Đinh Thế Nam cho biết. 

    Chiến lược gia người Hải Phòng khẳng định toàn đội rút ra nhiều bài học sau giải U19 Đông Nam Á 2022 vừa kết thúc ở Indonesia.

    “Chúng tôi có một giải đấu không thành công. Ở lứa tuổi 18, 19 có sự khác nhau so với độ tuổi 20, 21. Tôi đánh giá sự tập trung của các cầu thủ chưa thực sự ổn định và việc xác định mục tiêu chưa được 100%. Tất nhiên về chuyên môn cũng có những sự chênh lệch, chỉ qua thi đấu tập luyện mới có thể phát hiện.

     - Bóng Đá

    U19 Việt Nam trưởng thành hơn sau giải Đông Nam Á 2022.

    Giải đấu U19 Đông Nam Á vừa qua có 12 cầu thủ lần đầu tiên được lên tập trung đội tuyển, lần đầu tiên được ra nước ngoài thi đấu. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý vì khi ra nước ngoài thi đấu chắc chắn có những sự thay đổi, đặc biệt trong sự cuồng nhiệt của khán giả Indonesia", HLV Thế Nam đánh giá.

    Theo kế hoạch, U19 Việt Nam tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến hết ngày 31/7 trước khi di chuyển vào Bình Dương tham dự giải U19 quốc tế 2022. Sau giải đấu này, toàn đội sẽ có chuyến tập huấn quan trọng tại Nhật Bản trước khi chính thức bước vào vòng loại U20 châu Á 2023 tại Indonesia vào tháng 9.

    "Tôi hi vọng trước khi bước vào vòng loại U20 châu Á các cầu thủ tiến bộ và bản lĩnh hơn. Chúng tôi cần cải thiện một số vấn đề về chiến thuật trong phòng ngự, tấn công", HLV Đinh Thế Nam chốt lại.

    Đại Nam - Vietnamnet.vn | 20:50 26/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...