MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • HLV Di Francesco nói điều bất ngờ khi AS Roma “chỉ” thắng Porto 2-1

    14:05 Thứ tư 13/02/2019

    AS Roma đã giành chiến thắng 2-1 trước Porto trong khuôn khổ lượt đi vòng knock-out Champions League, nhưng HLV Di Francesco vẫn tỏ ra rất tiếc nuối và khẳng định sẽ chỉ đạo học trò tiếp tục chơi tấn công ở trận lượt về.

    Trong trận đấu này, với lợi thế sân nhà, AS Roma đã liên tục tổ chức các đợt tấn công về khung thành của Porto để tìm kiếm bàn thắng. Edin Dzeko đã hoạt động rất năng nổ và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công.

    Ở phần sân bên kia, Porto cũng sở hữu những cầu thủ giàu kỹ thuật và gây không ít khó khăn cho AS Roma. Tuy nhiên, sự sắc bén và hiệu quả là điều mà các chân sút của đội khách còn thiếu.

    Sau hiệp một hòa không bàn thắng, Roma gia tăng sức ép và đã có được điều họ muốn. Phút 70, Dzeko kiến tạo đẹp mắt để tài năng trẻ Zaniolo dứt điểm quyết đoán, mang về bàn thắng mở tỷ số cho AS Roma.

    HLV Di Francesco nói điều bất ngờ khi AS Roma “chỉ” thắng Porto 2-1 - Bóng Đá

     Tài năng trẻ Zaniolo tỏa sáng giúp AS Roma đánh bại Porto.

    7 phút sau, Dzeko lại có dấu ấn khi tung ra cú sút căng khiến thủ môn của Porto không thể bắt dính. Zaniolo tiếp tục có mặt kịp thời để ghi bàn nhân đôi cách biệt.

    Nếu tỷ số là 2-0, AS Roma sẽ có lợi thế cực lớn trước trận lượt về. Nhưng ở phút 79, Porto đã kịp có bàn gỡ do công của Adrian Lopez.

    Tỷ số chung cuộc là 2-1 nghiêng về AS Roma. Đội bóng Italia có lợi thế, nhưng Porto vẫn có rất nhiều cơ hội đảo ngược tình thế khi chơi trận lượt về ở sân nhà Dragao.

    Sau trận đấu, HLV Di Francesco của AS Roma cho biết: “Thật tệ khi để thủng lưới 1 bàn nhưng tôi vẫn muốn chúc mừng các cầu thủ về màn trình diễn của họ. Đó không phải lỗi của chúng tôi mà là một tình huống ngẫu hứng dẫn đến bàn thắng của đối phương. Tất nhiên, tôi sẽ vui hơn rất nhiều nếu trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0.”

    Phân tích kỹ hơn về trận đấu và nhận xét về cú đúp của tiền đạo trẻ Zaniolo, HLV Di Francesco cho biết: “Zaniolo ư? Tôi đã khuyên cậu ấy cần tự tin trước trận đấu này, hãy chơi bóng với những gì cậu ấy nghĩ trong đầu. Cậu ấy đã có một màn trình diễn siêu hạng và tôi rất hãnh diện về cậu ấy.

    Về trận đấu đã qua, mọi người muốn có tỷ số thế nào? 7-1 ư? Thực tế, chúng tôi đã chơi tốt, thực hiện đúng phương án chiến thuật nhưng không dễ chút nào để đạt được sự hoàn hảo.

    Trong trận lượt về, chúng tôi sẽ phải tìm mọi cách để không phạm những sai lầm tồi tệ trong phòng ngự. Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công trước Porto.”

    Long Nguyên | 09:40 13/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...