MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • HLV Deschamps: Thái độ của cầu thủ Argentina là không thể chấp nhận

    19:11 Thứ bảy 11/03/2023 | 1

    HLV Didier Deschamps cho rằng nhiều cầu thủ Argentina thiếu tôn trọng tuyển Pháp sau chức vô địch World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    HLV Deschamps không hài lòng với cách hành xử của Argentina. Ảnh: Reuters.

    "Không thể chấp nhận thái độ của họ (cầu thủ Argentina)", chiến lược gia người Pháp chia sẻ trên Le Figaro hôm 10/3. “Tôi không có vấn đề gì với việc họ nhảy lên mái nhà và ăn mừng vui vẻ, nhưng khái niệm về sự tôn trọng không tồn tại. Không ai trong chúng tôi đáng phải nhận điều đó, đặc biệt là Kylian Mbappe. Họ xin lỗi sau những gì đã làm nhưng mọi thứ đi quá xa".

    Hôm 24/12/2022, Bộ trưởng Thể thao Pháp Amelie Oudea-Castera cũng chỉ trích tập thể Argentina: "Cách mà họ hành xử sau khi giành chiến thắng không xứng đáng với trận đấu mà chúng ta theo dõi". Sau đó, nữ Bộ trưởng còn nói rằng các cầu thủ Argentina có hành vi "thô tục, kém thanh lịch".

    Argentina vô địch World Cup 2022 sau thắng lợi trước Pháp trên chấm luân lưu. Báo chí Pháp đưa tin sau khi kết thúc trận chung kết, đã có tiếng hô "một phút mặc niệm dành cho Mbappe" vang lên từ phòng thay đồ của tuyển Argentina.

    Emiliano Martinez, thủ môn của tuyển Argentina, là một trong số những cầu thủ có hành vi chế nhạo Mbappe. Anh có hành vi cầm búp bê có hình Mbappe trong lúc diễu hành ăn mừng chức vô địch World Cup ở Argentina.

    Hôm 12/2, Martinez phủ nhận châm chọc Mbappe: "Sao tôi có thể chế nhạo Mbappe? Cậu ấy chọc thủng lưới tôi 4 lần trong một trận chung kết đấy, cậu ấy chế nhạo tôi thì đúng hơn. Tôi ngưỡng mộ và rất tôn trọng Mbappe".

    Trong một diễn biến khác, HLV Deschamps còn vướng vào lùm xùm với tiền đạo Karim Benzema. Thuyền trưởng tuyển Pháp tiết lộ Benzema mới là người muốn rời đại bản doanh của "Les Bleus" trước thềm World Cup 2022 vì chấn thương chứ không phải quyết định của ông.

    Sau đó, chân sút của Real Madrid đáp trả bằng cách đăng tải thông điệp trên trang cá nhân, kèm bài báo phỏng vấn của HLV Deschamps. "Ôi cái gã Didier (Deschamps), chúc ngủ ngon".

    Duy Luân | 18:43 11/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...