MỚI NHẤT :
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • HLV Deschamps: Hai bàn trước Ba Lan chưa phải Mbappe hay nhất đâu

    09:37 Thứ hai 05/12/2022

    HLV trưởng của tuyển Pháp khẳng định Mbappe còn có thể chơi bùng nổ hơn dù đã ghi 2 bàn vào lưới Ba Lan ở vòng 16 đội World Cup đêm 4/12 (giờ Hà Nội).

    "Chúng tôi hiểu rõ Kylian Mbappe. Cậu ấy hạn chế phát ngôn để chứng tỏ bản thân trên sân. Màn thể hiện trước Ba Lan vẫn chưa phải những gì tốt nhất của Mbappe. Cậu ấy còn có thể tốt hơn nữa. Tôi không muốn gây sức ép cho cậu ấy bởi bất kỳ điều gì. Bản thân Mbappe cũng hiểu điều này. Mbappe là mẫu cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu trong chốc lát", Goal dẫn lại phát biểu của HLV Didier Deschamps.

    Ở trận gặp Ba Lan, Mbappe tỏa sáng với 2 bàn thắng, nâng tổng thành tích của anh tại World Cup 2022 lên 5 bàn, 2 kiến tạo.

    HLV Deschamps: Hai bàn trước Ba Lan chưa phải Mbappe hay nhất đâu - Bóng Đá

     Mbappe đang là cầu thủ ghi bàn tốt nhất tại World Cup 2022.

    Cũng trong buổi họp báo, HLV Deschamps tỏ thái độ không hài lòng khi Jules Kounde gây gián đoạn trận đấu vì đeo dây chuyền: "Kounde mê tín nên đeo dây chuyền khi thi đấu. Tôi không biết có gì trên dây chuyền của cậu ấy. Kounde thậm chí còn đeo cả khi tập. Tôi thậm chí đã cảnh cáo rằng đừng để sợi dây chuyền đó xuất hiện trước mặt tôi".

    "Tóm lại, đây là điều cấm kỵ. Trước trận, tôi cứ nghĩ Kounde đã cởi ra rồi nhưng không phải vậy. Đó là lỗi của chúng tôi", nhà cầm quân người Pháp nói thêm.

    Kounde không phải nhận án phạt nào và tiếp tục thi đấu trước khi được thay ra để nhường chỗ cho Axel Disasi. Sự cố về sợi dây chuyền không làm mờ đi màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ thuộc biên chế Barcelona tại World Cup năm nay.

    Chiến thắng 3-1 trước Ba Lan giúp tuyển Pháp giành vé vào tứ kết. Đối thủ tiếp theo của nhà đương kim vô địch World Cup sẽ là tuyển Anh. "Tam sư" cũng có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Senegal ở trận đấu diễn ra rạng sáng nay (5/12, giờ Hà Nội).

    Trong lịch sử World Cup, hai thế lực của bóng đá châu Âu mới chạm trán nhau hai lần vào năm 1966 và 1982, phần thắng đều thuộc về "Tam sư".

    Tuấn Nguyên | 05:48 05/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...