MỚI NHẤT :
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • HLV đầu tiên từ chức sau thất bại ở World Cup

    06:04 Thứ năm 01/12/2022

    BongDa.com.vn Thất bại trong việc vượt qua vòng bảng khiến NHM tìm ra HLV mất việc sau World Cup 2022.

     

    Ở lượt cuối bảng C, Mexico đã thi đấu rất quyết tâm trước Ả Rập giành lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp. Thực chất, Guillermo Ochoa và các đồng đội từng khiến CĐV nhà nghĩ về viễn cảnh tốt đẹp khi dẫn trước Ả Rập 2-0. 

    Lợi thế này cùng việc Ba Lan bị Argentina dẫn trước 2-0 trong trận đấu cùng giờ, Mexico khi ấy có 4 điểm như đại diện châu Âu và sở hữu hiệu số bàn thắng bại bằng 0 giống đối thủ cạnh tranh. Đáng tiếc cho đoàn quân của Gerardo Martino khi Ả Rập rút ngắn cách biệt ở những phút bù giờ cuối trận. Mexico rời giải vì thua Ba Lan ở yếu tố hiệu số bàn thắng bại.

    Ở buổi họp báo sau thất bại này, Martino chính thức tuyên bố chia tay Mexico:

    "Tôi không thể nói với mọi người bất cứ điều gì vì tôi là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho sự thất vọng khủng khiếp này. Hiện tại, tôi không nghĩ có chuyện nào đó khiến tương lai của tôi khác đi. Hợp đồng của tôi với tuyển Mexico chấm dứt ngay khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc."

    Gerardo ‘Tata’ Martino leaves Mexico, he’s set to part ways with the national team  - Bóng Đá

     Martino thông báo không còn làm HLV tuyển Mexico.

    "Gặp Ả Rập là trận đấu hay nhất của chúng tôi, nơi toàn đội tạo ra nhiều tình huống ghi bàn nhất và có thể ghi được số bàn thắng cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi đã thất bại."

    Martino dẫn dắt Mexico vào tháng 1/2019. Sau gần 4 năm làm việc, cựu HLV tuyển Argentina từng giúp El Tri vô địch CONCACAF Gold Cup 2019 và về nhì ở giải đấu này trong năm 2021.

    Trong nhóm nhà cầm quân đã chia tay World Cup 2022, Martino là HLV đầu tiên phải mất việc.

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 05:34 01/12/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...