MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Leandro Trossard mở tỷ số cho Arsenal
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • HLV Dalic: 'Messi không chạy nhiều, cũng không đuổi theo bóng'

    12:30 Thứ ba 13/12/2022

    HLV Zlatko Dalic thừa nhận tuyển Croatia nghiên cứu kỹ lối chơi của Lionel Messi trước trận bán kết với Argentina diễn ra lúc 2h ngày 14/12 (giờ Hà Nội).

    HLV Dalic: 'Messi không chạy nhiều, cũng không đuổi theo bóng' - Bóng Đá

    HLV Dalic muốn các học trò cần cẩn trọng trước Messi. 

    "Messi không chạy nhiều, cũng không đuổi theo bóng", HLV Dalic mở đầu buổi họp báo trước trận hôm 12/12. "Cậu ấy luôn chờ đợi và tìm kiếm khoảng trống nhờ có sức mạnh và nguồn năng lượng lớn. Chúng tôi cần cảnh giác Messi về việc này".

    Ông nói tiếp: "Chúng tôi quan tâm đặc biệt cho câu hỏi làm thế nào để ngăn chặn Messi. Một cá nhân theo kèm Messi sẽ không hiệu quả. Chúng tôi cần che chắn những đường chuyền cho Messi và thu hẹp bớt khoảng trống. Kỷ luật là chìa khóa cho chiến thuật phòng ngự của Croatia. Nếu chơi như trận gặp Brazil, chúng tôi không có gì phải sợ Messi".

    Tại vòng bảng World Cup 2018, Croatia phòng thủ theo khu vực. Họ không cắt cử bất kỳ cầu thủ nào theo kèm Leo. Chiến thuật này khiến cựu sao Barcelona bị chia cắt và Argentina thua 0-3.

    Ông Dalic cho hay: "Messi đang có phong độ tuyệt vời. Cậu ấy cũng có sự hỗ trợ của các đồng đội. Họ chiến đấu mạnh mẽ, chặt chẽ và đội hình rất cân bằng. Tuy nhiên, áp lực đang đè nặng lên tuyển Argentina. Họ cho thấy có thể bị tổn thương khi dẫn trước 2-0 và để Hà Lan gỡ hòa. Chúng tôi phải cố gắng và vào trận với 100% sự tập trung”.

    Croatia trải qua hai trận liên tiếp phải bước vào hiệp phụ với Nhật Bản và Brazil. Thể lực là vấn đề lớn đối với đại diện châu Âu. Tuy nhiên, HLV 56 tuổi nhấn mạnh: "Chúng tôi có mặt ở bán kết và không có gì để nghi ngờ về sức mạnh thể chất của đội. Chúng tôi ổn, không gặp vấn đề lớn với chấn thương, các chàng trai khỏe mạnh và sung sức. Tôi sẽ không hỏi họ có mệt không, họ không muốn mệt đâu".

    Cuối cùng, nhà cầm quân này kết luận: "Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng hãy tận hưởng thứ bóng đá của họ. Chúng tôi lọt vào top 4 khi không nhận được kỳ vọng. Cả thế giới đang theo dõi xem một Croatia nhỏ bé sẽ làm gì".

    Hiểu Phong | 11:21 13/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...